Cờ Liên minh châu Âu bên ngoài trụ sở Ủy ban EU tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: Reuters)
Châu Âu từ lâu đã được coi là một khu vực chậm phát triển công nghệ mới so với Mỹ, bởi Mỹ có cả một ngành công nghiệp đầu tư mạo hiểm nhằm tài trợ cho các công ty khởi nghiệp tại Thung lũng Silicon.
Thêm vào đó, sự đa dạng về nền văn hóa ở châu Âu cũng được coi là một trở ngại trong việc tạo ra một “Google châu Âu”, một phần vì thất bại có thể mang nhiều kỳ thị hơn là vượt qua Đại Tây Dương.
Vì vậy, trong một báo cáo trình bày cho các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh Balkan tuần trước, Berlin và Paris kêu gọi Hội đồng đổi mới châu Âu tài trợ cho các dự án công nghệ khởi nghiệp "đầy tham vọng".
"Một nỗ lực chung là cần thiết để cải thiện hơn nữa môi trường vốn mạo hiểm và các quy định để cho phép chuyển giao thành công các cải tiến đột phá, cũng như nền tảng cho sự phát triển của các công ty công nghệ đột phá ở châu Âu".
Pháp và Đức đang thúc đẩy cải cách trong các lĩnh vực khác nhau trước một hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU vào tháng 6 tới và muốn châu Âu đi trước trong công nghệ kỹ thuật số mới.
Pháp hứa sẽ chi 1,5 tỷ euro (tương đương 1,75 tỷ USD) cho trí thông minh nhân tạo vào năm 2022 để ngăn chặn hiện tượng chảy máu chất xám và bắt kịp với những người khổng lồ công nghệ lớn của Mỹ và Trung Quốc.
Berlin và Paris muốn dự án của họ tập trung vào Học viện công nghệ, giới lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ cao và để tài trợ cho các dự án công nghệ cao đầu tư mạo hiểm.
H.Lâm Cờ Liên minh châu Âu rung động bên ngoài trụ sở Ủy ban EU tại Brussels, Bỉ