Đà Nẵng:

Phạt hành chính 7 người Trung Quốc không tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19

Chủ nhật, 16/05/2021 20:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, 7 chuyên gia người Trung Quốc đã không vào Quảng Ngãi để theo dõi sức khỏe như đã đăng ký, mà lại thuê một khách sạn ở Đà Nẵng để lưu trú.

Đà Nẵng phạt hành chính 7 người Trung Quốc không tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: minh họa

Đà Nẵng phạt hành chính 7 người Trung Quốc không tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: minh họa

Chiều 16/5, UBND quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng), đã xử phạt hành chính 7 người Trung Quốc về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Mỗi trường hợp bị phạt 7,5 triệu đồng.

Thông tin từ ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, ngày 15/5, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc 7 người nói trên đến thuê phòng ở một khách sạn trên địa bàn quần Hải Châu.

Vào cuộc xác minh, nhà chức trách phát hiện 7 người này vừa hoàn thành cách ly 21 ngày ở Lạng Sơn. Theo cam kết, sau khi hoàn thành cách ly, họ sẽ vào làm việc tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (Quảng Ngãi) và phải theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú 7 ngày.

Tuy nhiên, khi đến sân bay Đà Nẵng, 7 chuyên gia người Trung Quốc không vào Quảng Ngãi mà thuê phòng tại khách sạn trên đường Nguyễn Văn Linh lưu trú.

Ngay lập tức, ngành y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm 7 chuyên gia Trung Quốc, kết quả họ đều âm tính với với Covid-19. 

Ông Thạnh cho biết thêm, lực lượng chức năng lập tức giữ 7 người đó lại để xác minh, thực hiện các quy trình phòng, chống dịch theo quy định. Lãnh đạo Sở Y tế cũng đã thông báo cho tỉnh Quảng Ngãi biết, bố trí lực lượng đón nhóm người này vào khu cách ly tập trung theo quy định. 

Cũng theo Chủ tịch UBND quận Hải Châu, sau khi biết tin, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo công an thành phố xác minh xem nhóm người trên có phải là chuyên gia không. Nhà chức trách cũng đã yêu cầu chủ khách sạn trên tạm dừng đón khách trong 7 ngày để đảm bảo việc phòng, chống dịch.

PV

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống