Phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép

Thứ ba, 23/11/2021 19:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhóm người định xuất cảnh trái phép khai nhận, do tình hình dịch bệnh kéo dài, không có việc làm nên đã liên hệ với các đối tượng môi giới việc làm trên mạng xã hội để sang Campuchia làm thuê.

Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, vừa phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 7 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Cụ thể, vào khoảng 9h30 ngày 23/11, tại khu vực Cột mốc 151/6, thuộc ấp Thành Nam, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Tổ công tác chốt quản lý bảo vệ biên giới và chống dịch COVID-19 số 12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân tổ chức tuần tra biên giới, đã phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng đang thực hiện hành vi nhập cảnh trái phép.

Qua làm việc, đối tượng khai tên là Tăng Ngọc Thành (SN 1979, trú tại tỉnh Tây Ninh). Thành sang Campuchia làm thuê từ khoảng tháng 1/2021 đến nay, do dịch COVID-19 phức tạp, không còn việc làm ổn định nên tìm đường nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

phat hien bat giu nhieu doi tuong xuat nhap canh trai phep hinh 1

Nhóm người chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Campuchia bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân bắt giữ.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 22/11, tại khu vực Cột mốc 152/7, thuộc ấp Thành Nam, xã Thành Long, Tổ công tác chốt quản lý bảo vệ biên giới và chống dịch số 14, 15, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân đang tuần tra, đã phát hiện 6 đối tượng có ý định xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Các chiến sỹ Biên phòng tiến hành tạm giữ 6 đối tượng gồm: Nguyễn Thành Đạt; Cao Xuân Đăng; Trần Đình Tuân; Nguyễn Hữu Đức; Nguyễn Trọng Tài; Trần Văn Hải, cùng trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, do tình hình dịch bệnh kéo dài, không có việc làm nên đã liên hệ với các đối tượng môi giới việc làm trên các trang mạng xã hội để sang Campuchia làm thuê.

Qua xác minh, đối tượng Phạm Trọng Tài có một tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị phạt 6 tháng tù (đã chấp hành xong vào tháng 1/2020), các đối tượng còn lại chưa có tiền án, tiền sự.

Hiện tại, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân đã lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

N.H

Bình Luận

Tin khác

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ 12 người liên quan đến website “Thiend...cc” - chuyên truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Vụ án
Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án
Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

(CLO) Chiều 28/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; có 6 người khác tại ngoại để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Vụ án
Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án