Phát hiện, ngăn chặn 31 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Cao Bằng

Thứ hai, 07/06/2021 14:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lực lượng biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện, ngăn chặn hai vụ nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc, đưa vào khu cách ly phòng, chống dịch đối với 31 công dân.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã kiểm tra y tế, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 14 đối tượng nhập cảnh trái phép

Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã kiểm tra y tế, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 14 đối tượng nhập cảnh trái phép

Vào khoảng 4 giờ ngày 7/6/2021, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện, thu dung 14 công dân Việt Nam gồm 9 nữ và 5 nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc trở về qua khu vực Mốc 753. Các công dân trên có hộ khẩu thường trú tại Sóc Trăng, Ninh Thuận, Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Ngọc Chung, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện 17 công dân Việt Nam, gồm 7 nam, 10 nữ, nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 770.

Ngay sau đó, đồn Biên phòng Ngọc Chung và đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã kiểm tra y tế, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao cho Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh đưa vào khu cách ly theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Cán bộ đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh lấy lời khai đối tượng Lê Quang Quân. Ảnh: PLVN

Cán bộ đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh lấy lời khai đối tượng Lê Quang Quân. Ảnh: PLVN

* Cũng trong ngày 7/6, chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt quả tang đối tượng Lê Quang Quân có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Được biết, đối tượng Lê Quang Quân đã được lực lượng chức năng theo dõi và đưa vào tầm kiểm soát đối với những đối tượng nguy cơ trên địa bàn.

Qua theo dõi, nắm tình hình, ngày 5/6/2021, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã phối hợp với Công an huyện Trùng Khánh bắt quả tang đối tượng Lê Quang Quân, sinh năm 1980 đang tàng trữ trái phép 8,61 gam heroin tại nhà. Qua rà soát lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 điện thoại di động và 7.540.000 đồng tiền mặt.

Đấu tranh khai thác với đối tượng, Quân đã thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của mình. Căn cứ lời khai của Quân và chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 7/6, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với Lê Quang Quân theo điều 249 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Công an huyện Trùng Khánh đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

PV

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống