Hoạt động của các cấp Hội địa phương thời gian qua có những nét mới là gắn bó với nhau, với Trung ương Hội chặt chẽ hơn, triển khai tích cực và có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của Trung ương Hội, tạo thành một khối thống nhất, đoàn kết của người làm báo cả nước. 10 Cụm thi đua của 63 Hội tỉnh, thành phố được thành lập theo khu vực địa lý tổ chức hoạt động đều, có tác dụng thúc đẩy công tác Hội một cách tập thể. Ngày càng nhiều cấp Hội địa phương có tác giả, tác phẩm báo chí đoạt giải cao trong Giải Báo chí Quốc gia. Do các cấp Hội có nhiều nỗ lực, nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình đối với địa phương nên lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm hơn, tạo điều kiện tốt hơn cho Hội hoạt động. + Phóng viên: Điểm nhấn trong hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam ngay sau thành công của ĐH X Hội Nhà báo Việt Nam ch nh là Hội báo toàn quốc l n đ u tiên được tổ chức tại Hà Nội. Liệu đây có là tiền đề đ Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội báo toàn quốc hàng năm không thưa ông? - Đồng chí Chủ tịch Thuận Hữu: Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin & Truyền thông, Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội tổ chức thành công Hội báo toàn quốc 2016 với chủ đề “Mừng Xuân mới, Mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII, Mừng đất nước 30 năm đổi mới”. Hội báo toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của hơn 400 cơ quan báo chí trong cả nước. 23 khối báo chí Trung ương và 12 cụm báo chí địa phương trưng bày hơn 700 ấn phẩm, báo chí về chủ đề Đại hội Đảng lần thứ XII, gồm báo Tết Dương lịch, báo Tết Bính Thân, số tất niên, số tân niên; gần 100 chương trình phát thanh- truyền hình và các số báo đặc biệt tuyên truyền về Đại hội XII của Đảng, về 30 năm đất nước đổi mới. Đây thực sự là một cuộc hội tụ nghề nghiệp, văn hóa, tinh thần rất ấn tượng của giới báo chí Việt Nam. Hội báo toàn quốc 2016 đã góp phần nâng cao vai trò, vị trí và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống xã hội. Từ thành công của Hội báo toàn quốc 2016, Thường trực Hội đã chỉ đạo Văn phòng Hội và các ban, đơn vị chuyên môn cơ quan Trung ương Hội xây dựng Đề án tổ chức Hội báo toàn quốc hàng năm vào dịp 21/4 (Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam) hoặc 21/6 (Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam). + Phóng viên: Đất nước đang bước vào một giai đoạn mới với nhiều kỳ vọng và thách thức mới. Đời sống báo ch cũng đang có nhiều cơ hội đ phát tri n khi Lu t Báo ch (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua, Đề án Quy hoạch báo ch cũng đã có những khởi đ u thu n lợi. Có một vấn đề đặt ra, luôn nóng hổi là vai trò của Hội trong đời sống của báo ch của đất nước như thế nào? Theo Chủ tịch, đ xác định rõ vai trò này, HNBVN phải thực hiện được những nhiệm vụ cụ th gì, thưa ông? - Đồng chí Chủ tịch Thuận Hữu: Không ai phủ nhận được vai trò ấy của HNBVN. Hội là tổ chức tập hợp đông đảo nhất (nếu không muốn nói là hầu hết) các nhà báo Việt Nam. Hội là nơi quy tụ, là nơi mọi người hướng về để hy vọng cùng nhau góp sức xây dựng Hội, và thông qua Hội góp phần cống hiến cho nền báo chí nước nhà.
Đặc biệt quan trọng là một số nhiệm vụ, chức năng đã ghi rõ trong Điều lệ Hội cũng như thể hiện trong Luật Báo chí, chúng ta đã làm tốt và còn phải tiếp tục làm tốt hơn nữa trong cả một thời gian dài. Ấy là tham gia xây dựng pháp luật, chính sách tạo hành lang pháp lý và đạo đức cho báo chí hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần bảo vệ hoạt động và quyền lợi chính đáng của hội viên. Đó là nhiệm vụ thứ nhất rất quan trọng, nó tác động lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ thứ hai là bồi dưỡng, đào tạo các nhà báo. Vai trò của Hội trong công việc này có khác với việc đào tạo ở các thiết chế khác (như trường đại học chẳng hạn) ở chỗ chúng ta luôn gắn bó với thực tế, với nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ, và qua học tập trong thực tiễn mà nhà báo vừa làm vừa học suốt đời. Và nội dung chủ yếu việc Hội bồi dưỡng qua thực tế, bồi dưỡng ngắn hạn chứ không phải chú trọng các trường lớp dài ngày, mặc dù những trường lớp ấy vẫn là cái nền cho mọi nhà báo chúng ta, ai cũng phải có, ai cũng phải trải qua. Nhiệm vụ thứ ba là làm sao thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa cơ quan báo chí đối với công chúng, giữa nhà báo với bạn đọc của mình. Đó là quan hệ xã hội, thắt chặt quan hệ giữa báo chí và công chúng chính là nâng cao trách nhiệm xã hội của người làm báo. Việc này chúng ta đang làm tốt. Càng ngày, mối quan hệ giữa HNB với công chúng, với nhân dân nói chung càng chặt chẽ hơn, gắn bó hơn qua nhiều hoạt động thiết thực, có hiệu quả, Hội liên tục có nhiều sáng kiến. Ngày càng nhiều ngành, nhiều cơ quan tự nguyện đồng hành cùng báo chí. Nhiệm vụ thứ tư - một chức năng rất quan trọng của Hội ta là mở rộng quan hệ quốc tế. Chúng ta thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng thông qua con đường tổ chức quần chúng, mà chúng ta đều biết, tiếng nói của báo giới quốc tế là hết sức quan trọng đối với nhân dân mọi nước. Các nhà báo nước ngoài có tác động mạnh đến dư luận báo chí quốc tế, như thế rõ ràng nếu Hội ta làm tốt quan hệ quốc tế với báo chí nước ngoài tức là Hội góp phần thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng: đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại dưới nhiều hình thức. Những nhiệm vụ tôi vừa nêu ở trên không có gì mới, đã được ghi rõ trong Điều lệ của Hội ta. Nếu các nhiệm kỳ kế tiếp, chúng ta ngày càng làm tốt hơn những nhiệm vụ đó thì vị trí, vai trò của HNBVN sẽ ngày càng có hiệu lực.