Phạt tiền 457 triệu đồng với các sai phạm tại dự án Nhà ga Quốc tế Sân bay Đà Nẵng

Thứ tư, 21/03/2018 15:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 457 triệu đồng đối với những sai phạm tại dự án Nhà ga hành khách Quốc tế thuộc Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng .

Báo Công luận
 

Thanh tra Bộ Xây Dựng vừa ký ban hành Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng tại dự án Nhà ga quốc tế - Cảng hàng không Đà Nẵng (nhà ga T2), do CTCP Đầu tư nhà ga quốc tế Đà Nẵng (công ty AHT) thực hiện.

Theo kết luận thanh tra, quá trình thực hiện dự án vẫn còn nhiều thiếu sót, vi phạm.

Cụ thể, đến tháng 5/2017, công trình nhà ga đã được đưa vào khai thác, sử dụng 18 tháng nhưng chủ đầu tư là công ty AHT vẫn chưa được Cảng vụ hàng không miền Trung ký hợp đồng cho thuê đất. Việc này vi phạm Khoản 3 Điều 57 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam. Trách nhiệm thuộc Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cục Hàng không Việt Nam và Công ty AHT.

Công ty AHT chưa phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Một số nhà thầu thi công sử dụng máy móc, thiết bị thi công khi không có giấy tờ lưu hành kiểm định theo quy định tại một số gói thầu: thi công cọc khoan nhồi; thi công xây dựng phần móng; thi công xây dựng kết cấu phần thân nhà ga.

Có 3 nhà thầu thi công không mua bảo hiểm hoặc mua thiếu bảo hiểm cho người lao động. Các đơn vị này thiếu một số kết quả thí nghiệm tại gói thầu sản xuất và lắp dựng kết cấu khung sắt nhà ga; sản xuất và lắp dựng kết cấu khung sắt bệ đỡ vách kính nhà ga và cầu ống lồng; thi công xây dựng đường tầng.

Đối với các bộ phận công trình bị che khuất, nhà thầu thi công chưa lập bản vẽ hoàn công theo quy định. Nhà thầu tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng chưa có chứng chỉ hạng I khi thi công đối với công trình cấp I.

Thanh tra Bộ Xây dựng cho rằng cán bộ tư vấn giám sát của nhà thầu giám sát đã để xảy ra một số vi phạm trong công tác giám sát thi công.

Đặc biệt, một số hạng mục công việc trong hợp đồng của 8 gói thầu không thi công hoặc thi công khối lượng ít hơn khối lượng của hợp đồng, tương ứng giảm tổng số tiền trên 48,1 tỉ đồng. Cùng đó, tính sai về khối lượng và đơn giá của một số hạng mục tổng số tiền trên 4,5 tỉ đồng.

Trong đó, gói thầu số 11 thi công xây dựng kết cấu phần móng nhà ga, do liên danh CTCP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh và CTCP Đầu tư bất động sản Lanmak thực hiện, giảm số tiền 463 triệu đồng. Gói thầu số 12 thi công xây dựng kết cấu phần thân nhà ga, do liên danh CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh và CTCP Đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak thực hiện, giảm số tiền là gần 6,4 tỉ đồng…

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Hàng không và Cảng vụ hàng không miền Trung nghiêm túc rút kinh nghiệm vì để AHT vi phạm các quy định của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không và pháp luật về đất đai. Các đơn vị nói trên khẩn trương ký hợp đồng cho thuê đất để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Đối với Công ty AHT, phải kiểm tra, rà soát khối lượng của một số hạng mục công việc không thi công hoặc thi công khối lượng ít hơn khối lượng trong hợp đồng của các gói thầu để nghiệm thu và quyết toán; đẩy nhanh công tác quyết toán dự án, ký hợp đồng thuê đất và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định.

Thanh tra yêu cầu Công ty AHT căn cứ theo quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ tại các hợp đồng, chỉ đạo các nhà thầu kiểm tra rà soát, chấn chỉnh và thực hiện theo các quy định của pháp luật về công tác thiết kế, tư vấn giám sát, quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu và thanh toán.

Công ty AHT phải giảm trừ số tiền trên 4,5 tỷ đồng đã nghiệm thu thanh toán sai về khối lượng và đơn giá khi quyết toán hợp đồng với các nhà thầu…

Ngoài ra, thanh tra Bộ Xây dựng còn ban hành 12 quyết định xử phạt hành chính theo quy định đối với chủ đầu tư và 9 nhà thầu, tổng số tiền phạt là 457 triệu đồng.

Dự án Nhà ga hành khách Quốc tế - Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng có tổng mức đầu tư là 3.500 tỉ đồng, đi vào hoạt động chính thức từ tháng 5-2017. Chủ đầu tư dự án là Công ty AHT.

Thanh Tùng

 

Tin khác

Các thành viên G20 vận động EU không tịch thu tài sản của Nga

Các thành viên G20 vận động EU không tịch thu tài sản của Nga

(CLO) Tờ Financial Times đưa tin rằng việc tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga có thể tạo tiền lệ nguy hiểm trong luật pháp quốc tế, Indonesia và Saudi Arabia đã cảnh báo EU tại cuộc họp gần đây của các bộ trưởng tài chính G20.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sản lượng thép xây dựng, thép chất lượng cao Hòa Phát cao nhất từ đầu năm 2024

Sản lượng thép xây dựng, thép chất lượng cao Hòa Phát cao nhất từ đầu năm 2024

(CLO) Tháng 4/2024, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 738.000 tấn thép thô, giảm nhẹ so với tháng trước. Bán hàng các sản phẩm phôi thép, thép xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 805.000 tấn, tăng 16% so với tháng 3/2024. Trong đó riêng thép xây dựng, thép chất lượng cao đạt 471.000 tấn, tăng 24% so với tháng trước đó.

Thị trường - Doanh nghiệp
Chuyện chăm lo đời sống cho “tài sản quý nhất” tại BSR

Chuyện chăm lo đời sống cho “tài sản quý nhất” tại BSR

(CLO) Tại các buổi làm việc với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) thường chia sẻ “Tập thể người lao động BSR là tài sản quý nhất mà Công ty đang có”. Vậy BSR đã và đang áp dụng, xây dựng những chính sách gì để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho “tài sản quý nhất” của mình?

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá vàng tăng lập đỉnh mới, các ngân hàng mua ròng 16 tấn vàng trong 1 tháng

Giá vàng tăng lập đỉnh mới, các ngân hàng mua ròng 16 tấn vàng trong 1 tháng

(CLO) Giá vàng SJC tăng lập đỉnh mới 86,5 triệu đồng/lượng (bán ra) trong bối cảnh giá vàng thế giới lên mốc 2.325 USD/ounce. Theo dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới, trong tháng 3, các ngân hàng trung ương mua ròng 16 tấn vàng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhóm trái chủ nước ngoài đang đòi nợ Ukraine

Nhóm trái chủ nước ngoài đang đòi nợ Ukraine

(CLO) Tờ Wall Street Journal đưa tin một nhóm trái chủ nước ngoài đã thực hiện các bước để buộc Ukraine bắt đầu trả nợ ngay trong năm tới. Nếu thành công, Kiev có thể tiêu tốn 500 triệu USD mỗi năm chỉ tính riêng tiền lãi.

Thị trường - Doanh nghiệp