(CLO) Cục thuế TP. Hà Nội mới đây ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect (Mã: VND) theo đó tổng số tiền xử phạt và truy thu là hơn 1,3 tỉ đồng.
Cụ thể, Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect bị phạt hơn 191 triệu đồng do khai sai mức thuế, tương đương 20% số thuế tăng thêm qua thanh tra, kiểm tra; phạt 15 triệu đồng vì không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo qui định.
Về biện pháp khắc phục hậu quả, Cục Thuế TP Hà Nội quyết định truy thu từ Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect 956,3 triệu đồng tiền thuế tăng qua thanh tra các năm 2015, 2016, 2017 và 2018. Trong đó, số thuế giá trị gia tăng bị truy thu là 518,5 triệu đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp bị truy thu là 437,8 triệu đồng.
Cùng với đó, Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect cũng phải nộp số tiền chậm nộp gần 169 triệu đồng tính đến hết ngày 21/6 vừa qua. Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect phải tự tính và nộp số tiền phạt chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 22/6 đến ngày nộp đủ tiền thuế truy thu vào ngân sách nhà nước.
Tính đến hết quý I/2019, Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect đạt doanh thu từ kinh doanh chứng khoán gần 321 tỷ đồng, giảm hơn 28% so với cùng kỳ. Trong đó lợi nhuận trước thuế mảng kinh doanh chứng khoán đạt hơn 111 tỷ đồng, bằng khoảng 2/3 cùng kỳ 2018.
Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019, Công ty cổ phần chứng khoán VnDirect đặt kỳ vọng tổng doanh thu tăng trưởng tối thiểu 10% so với năm trước và các tỷ suất sinh lời cao hơn so với năm 2018. Theo đó, doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 1.797 tỷ đồng, tăng 10%; Lợi nhuận sau thuế 487 tỷ đồng, tăng 31%. Trên thị trường cổ phiếu VND đang trong giai đoạn giảm với thị giá chốt phiên 02/07 đạt 15.200 đồng/cổ phiếu, giảm 1,6% so với mức giá tham chiếu và giảm khoảng 4,3% so với thời điểm đầu năm 2019.
(CLO) Các quan chức của nhóm G7 gồm các quốc gia công nghiệp phát triển nhất thế giới đang thừa nhận một cách riêng tư rằng việc tịch thu toàn bộ tài sản bị đóng băng của Nga không còn được bàn đến nữa, tờ Financial Times đưa tin hôm 3/5.
(CLO) Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã báo cáo khoản lỗ hàng năm đầu tiên kể từ năm 1999, trong bối cảnh xuất khẩu khí đốt sụt giảm do áp lực trừng phạt của phương Tây.
(CLO) Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải đảm nhận các quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc từ ngày 06/5/2024.
(CLO) Thời tiết năm 2024 được dự báo nắng nóng sẽ đến sớm và kéo dài, nhiệt độ trung bình cao hơn nhiều năm trước, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Để đảm bảo nguồn cung điện cho hệ thống, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã đề ra nhiều giải pháp sản xuất điện trong mùa khô tới.
(CLO) Việc các dự án nguồn điện chậm tiến độ được coi là tình trạng thường xuyên trong lĩnh vực điện lực, vì vậy, Bộ Công Thương đã đưa ra một số đề xuất xử lý.