Phim cổ trang Hàn "Joseon Exorcist" lao đao giữa làn sóng tẩy chay và nhiều nhãn hàng rút quảng cáo

Thứ năm, 25/03/2021 10:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tác phẩm truyền hình cổ trang "Joseon Exorcist” vì một cảnh quay bị cho là xuyên tạc lịch sử mà bị phản đối kịch liệt ở trong nước và khiến nhiều nhãn hàng phải ngừng quảng cáo trên phim.

Trong tập phim đầu tiên của loạt phim truyền hình trên đài SBS lấy bối cảnh lịch sử cổ đại Hàn Quốc, có một cảnh quay thể hiện một bàn tiệc bày những món Trung Hoa và chum rượu ghi chữ Hán bên trên. Nhiều khán giả đã lên tiếng bày tỏ sự bất bình và cho rằng nhà sản xuất phim đang bóp méo lịch sử nước nhà.

Sau đó, đại diện của nhà đài đã có thông báo chính thức, bữa tiệc trên phim diễn ra ở vùng phụ cận của hạt Uiju, là biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc dưới thời Minh. Vì vậy, đoàn phim đã đặt giả thiết có sự giao lưu ẩm thực ở đây cũng như những đạo cụ trên phim đều phù hợp với hoàn cảnh. SBS còn cho biết thêm không có mục đích sâu xa nào.

Cảnh quay bàn ăn gây tranh cãi trên phim.

Cảnh quay bàn ăn gây tranh cãi trên phim.

Tuy nhiên, lời giải thích trên đã không dẹp yên được làn sóng chỉ trích dành cho bộ phim. Trước áp lực tẩy chay của khán giả, nhiều nhãn hàng đã quyết định rút quảng cáo của mình khỏi “Joseon Exorcist” như Ho Gwan Won, Geum Sung Beds, Ace Beds, Body Friend, Hite Jinro, LG Lifestyle and Health, KT Telecom, CJ Jeil Jedang, Banollim Foods, Samsung…

Tuy vậy một số đối tác khác vẫn giữ nguyên quảng cáo trên phim, trong đó bao gồm Lotte, Cultureworks, YG Investment, Downy, Dyson và Simmons,...

Đáng nói, vấn đề của phim không chỉ dừng ở việc xuất hiện bàn ăn gây tranh cãi mà, một số nhân vật lịch sử cùng sự kiện trong phim cũng bị phản ánh không đúng so với ghi nhận của lịch sử. Điển hình như nhân vật vua Taejong (Kam Woo Sung) đã chém giết bách tính trong cơn hoang tưởng.

Hình ảnh vua Taejong cũng được cho là bị bóp méo trong “Joseon Exorcist”.

Hình ảnh vua Taejong cũng được cho là bị bóp méo trong “Joseon Exorcist”.

Trong chính sử, vua Taejong là vị minh quân đã có công thúc đẩy nền kinh tế Hàn Quốc phát triển. Hình ảnh vị vua hiền bị xào xáo trên màn ảnh khiến người xem phẫn nộ. Còn Marco (phiên dịch cho giáo sĩ phương Tây) sử dụng ngôn ngữ thô tục với hoàng tử Chungnyung (Jang Dong Yoon).

Hiện, đoàn phim ngày càng lâm vào thế khó khi Tổ chức văn hóa và du lịch Mungyeong - đơn vị với sứ mệnh hỗ trợ hoạt động làm phim tại khu vực Mungyeong, phía bắc tỉnh Gyeongsang - đang cân nhắc có rút vốn hay không sau khi đã quyết định cung cấp 20% chi phí sản xuất cho “Joseon Exorcist”.

Khang Lâm

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí