Phim đam mỹ chính thức bị cấm ở Trung Quốc

Thứ hai, 20/09/2021 10:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Từ việc cấm “sao nam ẻo lả”, đến nay giới chức quản lý nghệ thuật Trung Quốc tiếp tục có những động thái mạnh tay với phim cải biên về tình yêu nam – nam.

Những năm gần đây, phim đam mỹ trở nên phổ biến hơn bao giờ hết và được nhiều người đón chờ nhờ chuyển thể từ các tiểu thuyết mạng nổi tiếng cũng như hội tụ dàn diễn viên xinh đẹp, bắt mắt.

Tuy nhiên, ngày 16/9, trong một hội nghị chuyên đề về phim ảnh diễn ra tại Bắc Kinh, Tổng cục Quảng bá và Phát thanh Truyền hình Trung Quốc (Quảng Điện) yêu cầu loại bỏ trào lưu phim đam mỹ cải biên, hay còn được hiểu là dòng phim chuyển thể từ tiểu thuyết tình cảm nam - nam.

phim dam my chinh thuc bi cam o trung quoc hinh 1

“Sát phá lang” là một trong rất nhiều dự án đam mỹ được khởi quay và hoàn thành năm nay.

Trong những bước đi nhằm chấn chỉnh nền giải trí Hoa ngữ đang ngày càng “vàng thau lẫn lộn” trước đó, Ban Tuyên giáo Trung ương Trung Quốc cũng đã đề cập đến thể loại đam mỹ như một yếu tố làm ảnh hưởng đến nhận thức lệch lạc của khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Thông tin này đã khiến những người hâm mộ dòng phim về tình yêu giữa nam giới cảm thấy bất an, một loạt tác phẩm như: "Hạo y hành", "Sát phá lang", 'Vai trái có cậu", "Cát tinh cao chiếu" (Thiên quan tứ phúc), "Sơn hà biểu lý", "Đọc thầm",... bị cho là khó mà có thể lên sóng được do vấn đề kiểm duyệt.

phim dam my chinh thuc bi cam o trung quoc hinh 2

Những phim đam mỹ trước đây thường lách luật cấm thể loại đồng tính bằng cách biến thể thành tình huynh đệ, tình thầy trò,…

Trước đó, khi giới chức Trung Quốc chỉ mới manh nha nhắc đến thể loại đam mỹ như một vấn đề cần giải quyết, Weibo của nền tảng Đằng Tấn (Tencent) bất ngờ ẩn hoặc xóa toàn bộ nội dung cũng như hình ảnh liên quan đến hai dự án đam mỹ cải biên đình đám "Hạo y hành" và "Vai trái có cậu" gây xôn xao dư luận.

Quyết định lần này của Quảng Điện khiến không ít khán giả bất bình cho rằng đây là hành động cấm cản vô lý, mang tính kỳ thị và ảnh hưởng đến sự phát triển chung của nền phim ảnh nước nhà.

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí