Phim truyền hình Việt lên ngôi mùa dịch

Thứ ba, 10/08/2021 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong bối cảnh giãn cách xã hội, phim truyền hình Việt 'bỗng nhiên' trở thành món ăn tinh thần của đại đa số người dân, qua đó làm nên những kỷ lục bất ngờ.

Những kỷ lục được thiết lập

Từ “Hướng dương ngược nắng”, “Mùa hoa tìm lại”, “Cây táo nở hoa” đến “Hương vị tình thân” đều đã và đang là những tác phẩm thú hút sự theo dõi của đông đảo khán giả. Đặc biệt, khi mạng xã hội lên ngôi thì nhiều ekip còn có thể đo lường mức độ quan tâm của người xem qua các bình luận trên fanpage bộ phim. Điều này vừa là áp lực vừa là động lực cho các đoàn phim.

Cái kết viên mãn của “Mùa hoa tìm lại” được nhiều lời khen nhờ kịch bản hợp lý, ngắn gọn.

Cái kết viên mãn của “Mùa hoa tìm lại” được nhiều lời khen nhờ kịch bản hợp lý, ngắn gọn.

Có thể thấy, tác phẩm càng được yêu thích thì càng có nhiều ý kiến sôi nổi xung quanh hay lượt xem các trích đoạn càng cao. Điển hình như video giới thiệu của “Hương vị tình thân” tối 2/8 đã nhanh chóng cán mốc 2 triệu lượt trong vòng 24 tiếng sau khi đăng tải trên Youtube, đồng thời lọt top thịnh hành của nền tảng này. Đây là điều là chưa bộ phim nào trước đó làm được.

Những phim khác như “Cây táo nở hoa” (chiếu trên đài truyền hình TP.HCM) khi đưa lên Youtube cũng tạo nên hiệu ứng tương tự với hàng triệu lượt xem và hàng trăm ngàn lượt bình luận. Tình tiết trong phim đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội của rất nhiều người. Theo đó, “Cây táo nở hoa” đã nối tiếp thành tích trước đó của “Gạo nếp gạo tẻ” với cùng một đạo diễn, đơn vị sản xuất.

“Hương vị tình thân” dự kiến hơn 100 tập, phần 1 đã chiếm 70 tập và phần 2 mới khởi chiếu nhưng đã tạo sức hút vượt xa trước đó.

“Hương vị tình thân” dự kiến hơn 100 tập, phần 1 đã chiếm 70 tập và phần 2 mới khởi chiếu nhưng đã tạo sức hút vượt xa trước đó.

Mặt khác, dàn diễn viên trong các phim đang ngày càng khẳng định mình, cũng như có chỗ đứng trong lòng khán giả. Họ là sự tổng hòa của lớp trẻ nhiệt huyết, giàu sáng tạo và năng động cùng những nghệ sĩ gạo cội đầy kinh nghiệm.

Hạn chế kịch bản và nhân vật

Không thể phủ nhận đại dịch là xúc tác đưa thể loại phim truyền hình lên đỉnh cao trong thời gian qua. Nhưng phải thừa nhận rằng, phim Việt còn yếu về khâu biên kịch và chưa đa dạng về đề tài. Điều này có thể thấy rõ ở chủ đề của những tác phẩm đình đám đều là về hôn nhân, gia đình, tình yêu đôi lứa mà chưa có sự mới lạ hơn.

Đây là những chủ đề dễ khai thác, đánh trúng thị hiếu khán giả và nằm ở mức an toàn trong thu hồi vốn. Nhưng nếu các nhà làm phim cứ khai thác mãi khó tránh khỏi sự nhàm chán, đơn điệu sẽ đánh mất dần khán giả.

“Cây táo nở hoa” dù gây sốt ban đầu nhưng càng về sau càng bộc lộ nhiều điểm yếu cố hữu của phim Việt.

“Cây táo nở hoa” dù gây sốt ban đầu nhưng càng về sau càng bộc lộ nhiều điểm yếu cố hữu của phim Việt.

Hơn nữa, những kịch bản của các phim ăn khách nhất lại được mua từ nước ngoài mà chủ yếu là Hàn Quốc như “Cây táo nở hoa” có kịch bản gốc là “What’s Wrong Poong San” và “Hương vị tình thân” được chuyển thể từ phim “My only one” (2018). Điều này có thể tiết kiệm thời gian trước mắt nhưng sẽ tạo nên sự nghèo nàn trong ý tưởng kịch bản về lâu dài.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên quen thuộc là lợi thế cũng là hạn chế. Nhiều diễn viên xuất hiện lặp lại ở các phim liên tiếp, thậm chí song song ở hai phim cùng thời điểm, thành ra khán giả có cảm giác bật tivi lên lại gặp người quen.

Cụ thể, Quỳnh Kool có thời điểm vào vai tiểu thư nhà giàu trong "Hướng dương ngược nắng" trên VTV3 ba tối đầu tuần, đến hai tối cuối tuần xuất hiện trong "Hãy nói lời yêu" cũng trên VTV3. Nam diễn viên Anh Vũ theo đuổi và cưới Thy (Thu Quỳnh) "Hương vị tình thân" trên VTV1, đồng thời anh lại theo đuổi Tú (Bảo Hân) trong "Hãy nói lời yêu" trên VTV3.

“11 tháng 5 ngày” có sự kết hợp diễn viên 2 miền Nam – Bắc và đang được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện.

“11 tháng 5 ngày” có sự kết hợp diễn viên 2 miền Nam – Bắc và đang được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện.

Trong thời điểm dịch bệnh còn kéo dài, phim truyền hình vẫn được người xem đón nhận dù gặp một số bất cập nhất định như thời lượng lê thê, tình tiết vô lý, kịch bản nhàm chán. Nhưng để cạnh tranh với những nền phim ảnh lớn như ở Trung Quốc, Hàn Quốc hay Âu Mỹ thì phim Việt vẫn cần cải thiện rất nhiều nếu không khán giả sẽ chuyển sang các yếu tố giải trí khác hấp dẫn hơn.

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí