Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự Lễ khai giảng năm học mới tại tỉnh Yên Bái

Thứ năm, 05/09/2019 14:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong không khí tưng bừng chào mừng năm học mới, sáng nay 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và đoàn công tác của Quốc hội đã dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Cùng dự Lễ khai giảng có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà.

Phát biểu chung vui với thầy và trò Trường THPT Hoàng Văn Thụ , Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội biểu dương những nỗ lực của thầy và trò nhà trường trong những năm học qua. 

.Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chúc mừng thầy và trò Trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Mạnh Cường.

.Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chúc mừng thầy và trò Trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Mạnh Cường.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, Trường THPT Hoàng Văn Thụ là một trong những trường THPT được tỉnh Yên Bái quan tâm đầu cả về cơ sở vật chất lẫn đội ngũ nhà giáo; chất lượng dạy và học trong nhà trường ngày càng được nâng cao, nhiều năm liền Trường có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh; nhiều thế hệ học sinh của nhà trường đã có bước trưởng thành, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện, của tỉnh và đất nước. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Ảnh: Mạnh Cường.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Ảnh: Mạnh Cường.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị nhà trường tiếp tục quan tâm chăm lo đến công tác phát triển Đảng, công tác công đoàn và giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, các thầy cô giáo tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để vươn lên trở thành tấm gương sáng cho học sinh học tập và noi theo.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa và quà chúc mừng thầy và trò Trường THPT Hoàng Văn Thụ nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 – 2020. Ảnh Mạnh Cường.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa và quà chúc mừng thầy và trò Trường THPT Hoàng Văn Thụ nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 – 2020. Ảnh Mạnh Cường.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đánh giá cao sự nỗ lực của Yên Bái khi những năm qua, bên cạnh sự tập trung cho phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh cũng đặc biệt quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, có nhiều học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng ngành giáo dục tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện thắng lợi 9 nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp mà ngành giáo dục đề ra trong năm học 2019 - 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với thầy, cô Trường THPT Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Mạnh Cường.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với thầy, cô Trường THPT Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Mạnh Cường.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 – 2020, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã tặng hoa và quà chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Minh Diễn 

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức