Phố cổ Hà Nội nhộn nhịp đón tết Trung Thu

Thứ năm, 12/09/2019 13:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Từ nhiều ngày nay, Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã tổ chức hàng loạt hoạt động vui Tết Trung thu truyền thống ở nhiều điểm di tích trong khu phố cổ, trong đó nhộn nhịp nhất là tại Không gian văn hóa phố bích họa Phùng Hưng .

Sự kiện: Tết trung thu

Không khí tết Trung thu tại Hà Nội diễn ra rộn ràng, vui tươi các em nhỏ rất hào hứng khi được bố mẹ đưa lên những tuyến phố đi bộ. Ảnh Hà Long.

Không khí tết Trung thu tại Hà Nội diễn ra rộn ràng, vui tươi các em nhỏ rất hào hứng khi được bố mẹ đưa lên những tuyến phố đi bộ. Ảnh Hà Long.

Cũng tại nơi đây còn diễn ra các hoạt động biểu diễn âm nhạc truyền thống, tổ chức các trò chơi dân gian dành cho thiếu nhi...

Các hoạt động được tổ chức tại không gian văn hóa Phố bích họa Phùng Hưng nhằm bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, đem đến cho các em nhỏ một không gian vui chơi bổ ích và hiểu hơn về các giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh khu Phố cổ Hà Nội nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung. 

Nhiều không gian văn hóa được các nghệ sĩ, nghệ nhân biểu diễn, trưng bày thu hút khách du lịch. Ảnh Hà Long.

Nhiều không gian văn hóa được các nghệ sĩ, nghệ nhân biểu diễn, trưng bày thu hút khách du lịch. Ảnh Hà Long.

Theo đó, tại đây sắp đặt các gian hàng giới thiệu về đồ chơi, các nghệ nhân và thợ thủ công từ Hà Nội và các tỉnh lân cận về hướng dẫn cách làm đèn ông sao, đèn kéo quân và nhiều đồ chơi truyền thống như tàu thủy bằng sắt tây, mặt nạ giấy bồi, tò he đất, chuồn chuồn tre, diều giấy... 

Đồng thời còn có không gian vui chơi dành cho thiếu nhi với các trò chơi dân gian như ô ăn quan, cướp cờ, đánh chuyền, kéo co, bịt mắt bắt dê, cà kheo... 

Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận tại các tuyến phố

Buổi tối những chiếc đèn lồng được thắp sáng tạo nên nhiều sắc màu cho không gian. Ảnh Hà Long.

Buổi tối những chiếc đèn lồng được thắp sáng tạo nên nhiều sắc màu cho không gian. Ảnh Hà Long.

Những chiếc đèn lồng cầm tay mô hình các con vật rất đỗi thân quen. Ảnh Hà Long.

Những chiếc đèn lồng cầm tay mô hình các con vật rất đỗi thân quen. Ảnh Hà Long.

Tối đến nhiều tuyến phố đã đông nghẹt người, một không gian lễ hội thực sự. Ảnh Hà Long.

Tối đến nhiều tuyến phố đã đông nghẹt người, một không gian lễ hội thực sự. Ảnh Hà Long.

Nhiều chiếc đèn lồng, đồ chơi đã được cách tân rất đẹp mắt, các bạn nhỏ sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Ảnh Hà Long.

Nhiều chiếc đèn lồng, đồ chơi đã được cách tân rất đẹp mắt, các bạn nhỏ sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Ảnh Hà Long.

Cũng giống như nhiều địa phương khác, tại đây các cửa hàng chủ yếu là bán đèn lồng, đồ chơi cổ truyền. Ảnh Hà Long.

Cũng giống như nhiều địa phương khác, tại đây các cửa hàng chủ yếu là bán đèn lồng, đồ chơi cổ truyền. Ảnh Hà Long.

Trên tuyến phố Phùng Hưng cũng là dịp để nhiều bạn trẻ ghi lại những giây phút thanh xuân của mình. Ảnh Hà Long.

Trên tuyến phố Phùng Hưng cũng là dịp để nhiều bạn trẻ ghi lại những giây phút thanh xuân của mình. Ảnh Hà Long.

không chỉ có thiếu nhi, các nam thanh, nữ tú cũng thoải mái vui chơi, chụp lại những bức hình với bạn bè để lưu làm kỷ niệm. Ảnh Hà Long.

không chỉ có thiếu nhi, các nam thanh, nữ tú cũng thoải mái vui chơi, chụp lại những bức hình với bạn bè để lưu làm kỷ niệm. Ảnh Hà Long.

Hà Long

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống