Phó Thủ tướng đề nghị USCC nghiên cứu các sáng kiến để tăng cường quan hệ đầu tư

Thứ sáu, 08/03/2019 21:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 8/3, tại Trụ sở Chính phủ Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC) Charles Freeman.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC) Charles Freeman. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC) Charles Freeman. Ảnh: VGP

Tại buổi tiếp hai bên đã trao đổi và nhận định chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Donal Trump tại Hà Nội vào cuối tháng 2 vừa qua đã diễn ra thành công, góp phần tăng cường quan hệ đầu tư, thương mại giữa hai quốc gia nói riêng và quan hệ hai nước nói chung.

Ông Charles Freeman bày tỏ mong chờ chuyến thăm trong thời gian tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump và đến thăm trụ sở của USCC cũng như cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Phía Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham) cũng đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để công bố Sách trắng về tương lại quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ và tổ chức Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Hoa Kỳ-Việt Nam vào tháng 5.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ cảm ơn Amcham đã nỗ lực hỗ trợ Chính phủ đánh giá về thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vừa qua. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ cảm ơn Amcham đã nỗ lực hỗ trợ Chính phủ đánh giá về thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vừa qua. Ảnh: VGP

Ông Charles Freeman cho rằng USCC quan tâm tới mở cửa thị trường, ủng hộ thương mại cởi mở và tự do. USCC ủng hộ Hoa Kỳ mở cửa cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Hoa Kỳ và Việt Nam cũng mở cửa thị trường cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng quan hệ 2 bên đang phát triển tốt đẹp, Phó Thủ tướng đề nghị USCC và các cơ quan, doanh nghiệp của Việt Nam phải tiếp tục nghiên cứu các sáng kiến để tăng cường quan hệ đầu tư, thương mại, thể hiện trong cuốn Sách trắng mà sắp tới USCC công bố.

Về phía Chính phủ, Việt Nam cũng rất quan tâm tới các kiến nghị của doanh nghiệp Hoa Kỳ để giải quyết, thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp của quốc gia.

PV

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức