Phó Thủ tướng: Không để xảy ra các đường dây ổ nhóm buôn lậu trên địa bàn

Thứ bảy, 24/08/2019 20:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trựcTrương Hòa Bình khi dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đi thị sát công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vào hôm nay (24/8).

Phó Thủ tướng Thường trực phát biểu tại buổi làm việc với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực phát biểu tại buổi làm việc với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ: Cửa khẩu quốc tế Móng Cái là cửa ngõ giao thương quan trọng về lĩnh vực thương mại, du lịch đối với tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) nói riêng và hai nước Việt Nam và Trung Quốc nói chung.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Chi cục Hải quan Móng Cái cần thực hiện có hiệu quả công tác quản lý cửa khẩu, kiểm tra, giám sát hàng hoá, phương tiện vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; kiên quyết không để hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam, hàng cấm lọt qua biên giới vào nước ta, hàng hóa tái xuất thẩm lậu, nhất là đối với mặt hàng thuốc lá, rượu ngoại.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thị sát công tác phòng chống buôn lậu tại Móng Cái. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thị sát công tác phòng chống buôn lậu tại Móng Cái. Ảnh: VGP

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của các Bộ, ngành, UBND tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan theo hướng hiện đại hóa hải quan gắn với cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch quy trình, thủ tục, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp với mục tiêu giảm thủ tục, giảm thời gian thông quan, giảm chi phí và giảm thiểu tiếp xúc hải quan - doanh nghiệp. 

Cùng với đó, Chi cục cần làm tốt công tác kiểm soát, công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, các lực lượng của trung ương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Không để xảy ra các đường dây ổ nhóm buôn lậu trên địa bàn. Có quan hệ tốt với nước láng giềng trên cơ sở đoàn kết, hữu nghị để nắm bắt tình hình, chia sẻ thông tin và phối hợp lực lượng đấu tranh chống buôn lậu...

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã kiểm tra tại sân bay quốc tế Vân Đồn. Ảnh: VGP

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã kiểm tra tại sân bay quốc tế Vân Đồn. Ảnh: VGP

Làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương và ghi nhận những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ của đồn đạt được, góp phần không nhỏ vào công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý một số điểm cần tập trung lãnh đạo trong thời gian tới như: Cần thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục về phẩm chất đạo đức, lối sống làm cho mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, thông tin về đối tượng buôn lậu, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng lợi dụng các khu vực sông suối, đường mòn, lối mở... để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; rà soát, bố trí cán bộ, chiến sĩ làm việc tại cửa khẩu đảm bảo đúng chuyên ngành đào tạo, phát huy tốt năng lực, sở trường, triển khai thực hiện các nội dung cải cách thủ tục hành chính, cho mọi cán bộ, chiến sĩ, chấp hành nghiêm các quy định, quy trình công tác thủ tục, kiểm tra, giám sát biên phòng.

PV

Tin khác

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức
Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức