Phó Thủ tướng Lê Văn Thành hội kiến với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Thứ ba, 07/12/2021 19:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 7/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã hội kiến với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena nhân dịp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, bày tỏ vui mừng tham gia Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Lào thăm chính thức Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena cho biết, đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đồng chí Sommad Pholsena bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Việt Nam đã luôn ủng hộ, giúp đỡ Lào, góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội của Lào. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã xây dựng Tòa nhà Quốc hội mới dành tặng Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào.

pho thu tuong le van thanh hoi kien voi pho chu tich quoc hoi lao hinh 1

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena.

Nhắc lại lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại lễ khánh thành công trình mang tính biểu tượng của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Sommad Pholsena cho biết, Tòa nhà Quốc hội Lào có 4 nhất "hiện đại nhất, hài hòa bản sắc dân tộc nhất, vững chắc nhất, có giá trị đầu tư lớn nhất".

Đồng chí Sommad Pholsena mong muốn Việt Nam tiếp tục hợp tác, hỗ trợ trong quá trình vận hành để công trình giữ được “4 nhất” này. Đồng thời đề xuất việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng Tòa nhà Quốc hội Lào đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Tại cuộc hội kiến, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong suốt 46 năm qua, nhất là thành quả sau 35 năm đổi mới.

Nhấn mạnh Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định, trên cương vị của mình sẽ làm hết sức để góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành bày tỏ vui mừng nhận thấy quá trình phối hợp tổ chức vận hành Tòa nhà Quốc hội Lào cơ bản an toàn, thông suốt, phát huy tốt công năng của công trình. “Công trình có ý nghĩa rất quan trọng trong hợp tác của hai nước, là biểu tượng cho mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào”, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nói và khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ phía Lào vận hành, đào tạo, hướng dẫn nhân sự vận hành nhằm duy trì chất lượng, an toàn công trình trong quá trình sử dụng.

Phó Thủ tướng cho biết, đã yêu cầu Bộ Xây dựng Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Lào để rà soát, hoàn tất các thủ tục và tổ chức khen thưởng vào dịp thích hợp cho các tập thể, cá nhân của hai nước đã có thành tích xuất sắc đóng góp thiết thực cho Dự án.

Gia Phát

Bình Luận

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức
Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức