Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Canada

Thứ năm, 26/07/2018 21:00 PM - 0 Trả lời

Chiều 26/7, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Canada Ping Kitnikone đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Báo Công luận
 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Đại sứ Canada Ping Kitnikone - Ảnh: VGP/Hải Minh

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng chúc mừng Đại sứ Ping Kitnikone đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác hai năm tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Trong nhiệm kỳ của Đại sứ, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Justin Trudeau tháng 11/2017, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Canada, mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ song phương, nhất là chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, giáo dục và đào tạo... trong bối cảnh hai nước ngày càng chia sẻ nhiều lợi ích trong quan hệ song phương, cũng như trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. 

Phó Thủ tướng cho rằng việc hai nước đều là thành viên của Hiệp định CPTPP có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư, đồng thời là cơ hội để Canada mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng bày tỏ cảm ơn Canada đã mời Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao G7 mở rộng, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Canada theo hướng hiệu quả, thực chất đồng thời tạo điều kiện để Việt Nam phát huy vai trò, đóng góp tích cực đối với các vấn đề toàn cầu.

Việt Nam hoan nghênh Canada ngày càng quan tâm và đóng góp tích cực để duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực, Phó Thủ tướng phát biểu.

Đại sứ Ping Kitnikone bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam; đánh giá cao triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam.

Đại sứ đánh giá cao thành tích học tập của sinh viên Việt Nam tại Canada; vui mừng khi ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn học tập, nghiên cứu tại Canada, với số lượng hiện nay khoảng 14.000 sinh viên. Canada có chính sách ưu tiên học bổng cho sinh viên châu Á, trong đó trên 30% sinh viên giành được học bổng này là người Việt Nam./.

Theo Chinhphu.vn

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức