Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Tiếp tục triển khai hiệu quả ‘ngoại giao trực tuyến’

Thứ tư, 08/07/2020 21:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu; thúc đẩy quan hệ song phương, đa phương, tiếp tục triển khai hiệu quả “ngoại giao trực tuyến”, “ngoại giao Covid-19”.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TG&VN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TG&VN

Chiều 8/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo nhằm rà soát kết quả triển khai công tác của Ban Chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm 2020 và đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Trưởng ban Chỉ đạo đánh giá cao các Bộ, ban, ngành liên quan đã nỗ lực khắc phục những khó khăn, thách thức do đại dịch toàn cầu Covid-19 và những biến động lớn trong tình hình thế giới, khu vực 6 tháng qua gây ra; đồng thời chủ động thích ứng với tình hình mới, tích cực, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai công tác hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Trong đó, “ngoại giao trực tuyến” và “ngoại giao Covid” đã được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, qua đó tiếp tục duy trì và thúc đẩy đà quan hệ, gia tăng tin cậy với các nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển.

Các bộ, ngành liên quan đã thích ứng và đảm nhiệm thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, đề xuất nhiều sáng kiến quan trọng được các nước đánh giá cao. Công tác thông tin đối ngoại đã truyền tải hiệu quả hình ảnh một Việt Nam thành công trong chống dịch Covid-19 và có nhiều triển vọng trong phục hồi và phát triển kinh tế. Công tác bảo hộ công dân được tăng cường trong bối cảnh mới.

Đánh giá môi trường quốc tế trong 6 tháng cuối năm tiếp tục diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng chỉ đạo công tác hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng cần tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực, sáng tạo về hình thức, đóng góp hiệu quả vào việc giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công Đại hội các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nâng cao vị thế đất nước.

Về trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cùng phối hợp với các bộ ngành liên quan, tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu; thúc đẩy quan hệ song phương, đa phương, tiếp tục triển khai hiệu quả “ngoại giao trực tuyến”, “ngoại giao Covid-19”; tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi kinh tế trong nước; tiếp tục đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc; quảng bá những thành tựu của Việt Nam trong chống dịch và phục hồi kinh tế; kiên quyết, kiên trì, đấu tranh với các hành động vi phạm chủ quyền, chống phá ta về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; tăng cường công tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ quốc phòng cần phát huy những kết quả tốt, kinh nghiệm hay trong 6 tháng đầu năm 2020, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các bộ ngành liên quan, triển khai đồng bộ, nhịp nhàng các hoạt động hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng nhằm phát huy hiệu quả lợi ích quốc gia - dân tộc trong tình hình  mới.

Thế Vũ

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức