Phó Thủ tướng Thường trực thăm, chúc tết Cảnh sát hình sự, ma túy

Thứ tư, 30/01/2019 18:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay (30/1), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ đã đến thăm, chúc tết tại Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy và Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (Bộ Công an).

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục CSHS. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục CSHS. Ảnh: VGP

Thăm và chúc tết tại Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy , thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã đạt được trong năm 2018 và thời gian vừa qua; đồng thời ghi nhận, tôn vinh những tấm gương cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy thực sự “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với vai trò là cơ quan tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về công tác phòng, chống ma túy và là cơ quan trực tiếp đấu tranh với tội phạm ma túy, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát huy vai trò là cơ quan tham mưu, thường trực về phòng, chống ma túy, dự báo đúng tình hình ma túy trong nước và quốc tế; chủ động điều phối, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trong thực hiện tổng thể 3 trụ cột “giảm cung”, “giảm cầu” và “giảm tác hại”; chú trọng công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, nhất là phòng ngừa từ xa; thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy…

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình trò chuyện cùng cán bộ Cục CSĐT tội phạm về ma tuý. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình trò chuyện cùng cán bộ Cục CSĐT tội phạm về ma tuý. Ảnh: VGP

Phát biểu tại buổi thăm và chúc Tết Cục CSHS, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ, trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đầy khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, một số cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát đã anh dũng hy sinh, bị thương giữa thời bình vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tô thắm thêm truyền thống anh hùng của lực lượng Cảnh sát nhân dân. “Vì chân lý, giản đơn: Niềm vui, lẽ sống của nhân dân cũng là niềm vui, lẽ sống của chính bản thân mình. Đó là những điều hết sức đáng trân trọng”, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị, Cục CSHS phải nắm chắc tình hình, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm trên các tuyến địa bàn trọng điểm, nhất là tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các loại tội phạm mới, phi truyền thống, sử dụng công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài và các loại tội phạm gây búc xúc trong nhân dân như: Tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án, chống người thi hành công vụ, liên quan đến “tín dụng đen”, mua bán người…

Ảnh: VGP

Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu, trước mắt cần tập trung lực lượng đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân Kỷ Hợi 2019 cho nhân dân vui xuân, đón Tết.

PV

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức