Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình hội kiến Giáo hoàng Francis

Chủ nhật, 21/10/2018 08:33 AM - 0 Trả lời

Ngày 20/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã hội kiến Giáo hoàng Francis và gặp Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ vui mừng được thăm Vatican và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Giáo hoàng và Thủ tướng Tòa thánh dành cho đoàn Việt Nam.

Báo Công luận
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình hội kiến Giáo hoàng Francis. Ảnh: Mạnh Hùng 

Phó Thủ tướng đã chuyển lời cảm ơn của Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, gia quyến cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang về việc Giáo hoàng đã gửi điện chia buồn và cử đại diện đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thông báo với Giáo hoàng về các thành tựu kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế nổi bật gần đây của Việt Nam, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là kết quả nỗ lực của mọi người dân Việt Nam, trong đó có đóng góp quan trọng của cộng đồng các tôn giáo Việt Nam. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam không ngừng hoàn thiện chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân Việt Nam, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo Hiến chương, Điều lệ của các tổ chức tôn giáo phù hợp với quy định của pháp luật. Điều này được thể hiện rõ qua sự phát triển về mọi mặt và các hoạt động sôi động, phong phú của các tôn giáo, trong đó Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, Giáo hoàng Francis hoan nghênh chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, coi đây là bước phát triển mới quan trọng để hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh trong thời gian tới.

Giáo hoàng bày tỏ tình cảm yêu mến Việt Nam, nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp về các cuộc gặp gỡ với Lãnh đạo cấp cao Việt Nam những năm qua. Bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh, Giáo hoàng cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ và chính quyền các cấp của Việt Nam đã tạo điều kiện cho các hoạt động của Công giáo Việt Nam và của Đặc phái viên không thường trú Tòa thánh tại Việt Nam.

Báo Công luận
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng Giáo hoàng Francis món quà thể hiện hình ảnh con rồng thời Lý, một biểu tượng của văn hóa Việt Nam. Ảnh: Mạnh Hùng 

Giáo hoàng nhấn mạnh Giáo hội Công giáo Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa đường hướng “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc” của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Huấn từ của Giáo hoàng “người giáo dân tốt cũng là người công dân tốt”, “người Công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc Việt Nam xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc”, đồng thời khuyến khích giáo dân và chức sắc Công giáo tại Việt Nam tham gia vào các hoạt động chung, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của đất nước và Giáo hội.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam đánh giá cao và trân trọng các chỉ dẫn và huấn từ của Giáo hoàng và Tòa thánh đối với cộng đồng Công giáo Việt Nam và mong rằng Tòa thánh sẽ hướng dẫn Giáo hội và cộng đồng Công giáo Việt Nam thực hiện tốt các huấn từ và sứ điệp của Giáo hoàng. Việt Nam sẵn sàng cùng Tòa thánh thúc đẩy, tăng cường quan hệ giữa hai bên. 

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Tòa thánh Pietro Parolin, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh Việt Nam luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho các tôn giáo, trong đó có Công giáo hoạt động bình đẳng, theo quy định pháp luật, đồng thời coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Tòa thánh trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc quan hệ giữa các quốc gia, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của hai bên.

Báo Công luận
Thủ tướng Tòa thánh Pietro Parolin đón Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng các thành viên trong đoàn. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng 

Thủ tướng Tòa thánh Pietro Parolin vui mừng đón Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và phái đoàn Việt Nam đến thăm, nhấn mạnh Tòa thánh luôn khuyến khích Giáo hội Công giáo Việt Nam đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Thủ tướng Tòa thánh Parolin đã trao đổi ý kiến về một số vấn đề quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh, khẳng định cần tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao cũng như đối thoại thường xuyên ở các cấp.

Hai bên đã thảo luận và thống nhất về phương hướng tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh, tiến tới nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican từ mức Đặc phái viên không thường trú lên mức Đặc phái viên thường trú trong thời gian tới và giao Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Tòa thánh tích cực chuẩn bị cuộc họp Vòng VII để tiến hành trao đổi về các nội dung cụ thể.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chuyển lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Parolin thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Thủ tướng Parolin đã vui vẻ nhận lời và nhờ chuyển lời cảm ơn tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Chuyến thăm và làm việc tại Vatican của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã thành công tốt đẹp.

Theo VGP

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức