Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gặp mặt lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phú (cũ) qua các thời kỳ

Thứ tư, 20/01/2021 16:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 20/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã dự buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phú (cũ) qua các thời kỳ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng bày tỏ vui mừng khi được gặp các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phú, nay là tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc qua các thời kỳ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, kể từ khi tái lập tỉnh đến nay, ở tất cả các thời kỳ, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc luôn vượt qua những khó khăn, thử thách để lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh đạt được nhiều thành tựu to lớn, trong đó điểm nhấn là Phú Thọ đã xây dựng thành phố Việt Trì có kết cấu hạ tầng đô thị văn minh, hiện đại, xứng tầm là thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ (tỉnh Vĩnh Phú) Phú Thọ, Vĩnh Phúc qua các thời kỳ tiếp tục theo dõi sát sao từng bước đi lên của tỉnh, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý của mình để cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã thăm, tặng quà, chúc Tết đồng chí Ngô Đức Thành - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã thăm, tặng quà, chúc Tết đồng chí Ngô Đức Thành - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phú (cũ) qua các thời kỳ và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc hiện nay.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú (cũ) qua các thời kỳ đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của tỉnh Vĩnh Phú và tỉnh Phú Thọ, đồng thời bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước thành tựu và sự đổi thay, tiến bộ của tỉnh.

Phùng Thọ

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức