Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình: Cần xem xét trách nhiệm của cán bộ chính quyền địa phương

Thứ ba, 01/06/2021 12:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong buổi làm việc về công tác phòng chống lây lan dịch bệnh covid-19 trên địa bàn TP vào ngày 1/6, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình khẳng định nguyên nhân để xảy ra lan truyền dịch bệnh covid-19 tại điểm nhóm truyền giáo ở quận Gò Vấp là có sự lơ là quản lý của cán bộ, chính quyền địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - ông Trương Hoà Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - ông Trương Hoà Bình.

Sau khi nghe các ban ngành báo cáo về tình hình dịch bệnh tại TP. HCM, đặc biệt là ổ lây lan dịch bệnh từ điểm nhóm truyền giáo ở quận Gò Vấp, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình khẳng định, có sự lơ là quản lý của chính quyền địa phương.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hoa Bình, để ổ dịch tại điểm nhóm truyền giáo lây lan trong thời gian vừa qua, ngoài việc sai phạm về những hoạt động không chấp hành đúng pháp luật về phòng ngừa dịch bệnh thì còn có sự lơ là quản lý của chính quyền địa phương, tổ dân phố, CSKV, tổ chức đoàn thể.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Tổ dân phố ở đâu, cảnh sát khu vực ở đâu, đoàn thể ở đâu? Tại sao lại để một tổ chức hoạt động đông người trong mùa dịch mà không hay biết? Tôi đề nghị, cần phải xem xét trách nhiệm".

“Từ điểm nhóm truyền giáo này, chúng ta cần rà soát lại tất cả các điểm nhóm tôn giáo. Đặc biệt trong thời gian này, không cho phép hoạt động. Đây cũng là bài học cho các địa phương rút kinh nghiệm trong công tác điều hành quản lý”, Phó Thủ tướng nói.

Chủ tịch UBND TP. HCM - ông Nguyễn Thành Phong.

Chủ tịch UBND TP. HCM - ông Nguyễn Thành Phong.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết, từ điểm nhóm truyền giáo ở Gò Vấp đã xuất hiện 4 chuỗi lây lan dịch bệnh. TP. đã kiểm soát được 3 chuỗi, còn 1 chuỗi TP. đang tiếp tục quyết liệt truy vết.

Theo Chủ tịch UBND TP. HCM, hiện nay TP. đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và 16 tuỳ từng khu vực. Tuy nhiên, sau khi thực hiện lệnh giãn cách, một số địa phương đã gặp phải lúng túng.

Chính vì thế, ngay chiều nay, TP. giao toàn quyền quyết định cho Phó Chủ tịch Dương Anh Đức trực tiếp làm việc với chính quyền quận Gò Gấp để phối hợp, hỗ trợ, xử lý những vướng mắc trong việc thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16.

Về ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP. kiến nghị với Bộ Y tế là chuyển phòng chống 5K sang “5K+ Vắc Xin” – Chủ tịch Phong nói.

Nguy cơ dịch xâm nhập vào 3 khu công nghiệp

Nói về nguy cơ với các khu công nghiệp, GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế cho biết đã ghi nhận 3 ca bệnh làm việc trong 3 khu công nghiệp, gồm Khu công nghiệp Tân Bình, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Hóc Môn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng thời, tối 30/5 có thêm 1 trường hợp được phát hiện dương tính tại Long An là nhân viên làm việc ở Công ty Coats Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức). Công ty này có 1.082 người lao động, ngưng hoạt động lúc 22h ngày 30/5.

Hiện ngành y tế đã xác định được 146 người thuộc diện F1 và đã đưa đi cách ly tập trung và xét nghiệm. Số công nhân viên còn lại sẽ được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát.

Ngoài ra theo báo cáo của giám đốc Sở Y tế, có một số người sinh hoạt trong điểm nhóm truyền giáo ở Gò Vấp cũng làm việc tại các công ty trong khu công nghiệp.

Điều này cho thấy nguy cơ dịch bệnh lây lan từ cộng đồng dân cư vào khu công nghiệp hoặc ngược lại thông qua người lao động.

Môi trường làm việc và sinh hoạt tập thể tập trung rất đông người trong các khu công nghiệp là điều kiện thuận lợi cho dịch lây lan nhanh và mạnh ra cộng đồng.

Về lấy mẫu xét nghiệm, Sở Y tế TP. HCM cũng báo cáo, với tình huống dịch bùng phát mạnh, toàn bộ hệ thống y tế từ dự phòng tới điều trị đã được kích hoạt, đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu khẩn trương điều tra truy vết, khoanh vùng dập dịch, xét nghiệm mở rộng các khu vực có nguy cơ cao để tìm kiếm người mắc bệnh.

Đối với các phường ghi nhận nhiều ca bệnh như phường 3, 5, 9, 15 quận Gò Vấp; phường Thạnh Lộc, quận 12; phường 15, quận Bình Thạnh... ngành y tế thực hiện xét nghiệm mở rộng cho người dân toàn phường.

Đối với các phường ít ca bệnh hơn, thực hiện xét nghiệm theo khoanh vùng rộng cho khu phố có ca bệnh và những khu phố lân cận theo tổ bầu cử (khoảng 1.500-2.000 người dân).

Đối với các khu chung cư, tòa nhà có căn hộ, văn phòng công ty phát hiện ca bệnh, tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ người cư trú, người làm việc trong tòa nhà do môi trường nguy cơ cao lây nhiễm (khép kín, máy lạnh, nhiều khu vực thông thương, sử dụng chung...).

Ngành y tế TP. HCM đã huy động lực lượng toàn ngành tham gia lấy mẫu xét nghiệm, đạt công suất trung bình 100.000 người/ngày (20.000 mẫu gộp).

Song song đó, đảm bảo năng lực thực hiện xét nghiệm COVID-19. Những ngày vừa qua trung bình 50.000 người được thực hiện xét nghiệm mỗi ngày (10.000 mẫu gộp/ngày); chuẩn bị sẵn sàng phương án tổ chức cách ly điều trị trong tình huống có 5.000 người bệnh COVID-19.

Hoàng Tuấn

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức