Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chào xã giao, hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Lào

Thứ tư, 11/12/2019 20:52 PM - 0 Trả lời

Hôm nay (11/12), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CHND Lào, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. Ảnh: VGP

Tại các cuộc gặp, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào hoan nghênh Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lần đầu tiên thăm Lào trên cương vị hiện nay, đánh giá chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực cho đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước; chúc mừng các thành tựu nổi bật của Việt Nam thời gian gần đây, đặc biệt là đội tuyển Việt Nam đã giành thắng lợi vang dội tại SEA Games lần thứ 30 tổ chức ở Phillipines.

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam, coi đây là tài sản vô giá, yếu tố sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của cả hai dân tộc.

Đồng thời bày tỏ cảm ơn chân thành Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Lào sự hợp tác và hỗ trợ quý báu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; bày tỏ hài lòng về sự phát triển hết sức tốt đẹp của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đề nghị hai nước tích cực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc tại mỗi nước; phối hợp tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước trong năm 2020, trong đó có 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 65 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; khuyến khích các tổ chức, đoàn thể hai bên triển khai thêm nhiều hoạt động phong trào để tạo không khí sôi nổi cho quan hệ hai nước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: VGP

Cùng với đó, hai bên cần quan tâm phát triển đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị hợp tác và phát triển toàn diện; chú trọng nâng cao đời sống của người dân hai nước ở khu vực biên giới, tích cực phối hợp giải quyết vấn đề di cư tự do, kết hôn không giá thú, nhập quốc tịch và phòng chống buôn bán ma túy; nhất trí sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Lào làm ăn, sinh sống ổn định, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào và quan hệ hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Bounthong Chitmany; khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các bộ, ngành hai bên triển khai các kết quả đạt được trong chuyến thăm; nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên việc trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao dưới nhiều hình thức khác nhau, phối hợp rà soát và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao hai nước đạt được trong năm 2019, tích cực chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ hai nước vào đầu năm tới. Đồng thời đôn đốc việc triển khai, hoàn thành đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng, hiệu quả của các dự án quan trọng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith và Thủ tướng Thongloun Sisoulith; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào anh em đã giành được trong thời gian qua.

Ảnh: VGP

Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VIII, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XI vào đầu năm 2021.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã thông báo các lãnh đạo cấp cao Lào về kết quả cuộc họp Thường trực Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì ngày 7/12 vừa qua nhằm rà soát, thúc đẩy hợp tác với Lào.

Về hợp tác đa phương, Phó Thủ tướng cảm ơn Lào đã tích cực ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021. Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào khẳng định Lào sẽ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ khi Việt Nam đảm nhiệm vị trí này cũng như vai trò Chủ tịch ASEAN 2020; đồng thời tăng cường hợp tác trong các cơ chế tiểu vùng như Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV), Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV), Chiến lược hợp tác kinh tế giữa các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam (ACMECS).

Theo Chinhphu.vn

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức