Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Không có vùng cấm trong xử lý vi phạm về môi trường

Thứ bảy, 06/06/2020 15:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Không vì mục đích kinh tế mà phá hủy môi trường; xử lý nghiêm các vi phạm xảy ra, tuyệt đối không có vùng cấm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự lễ khai trương bãi biển nhân tạo Dragon tại Tổ hợp du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự lễ khai trương bãi biển nhân tạo Dragon tại Tổ hợp du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Ảnh: VGP

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại lễ khai trương và động thổ một số công trình du lịch, dịch vụ do các tập đoàn kinh tế lớn đầu tư tại Hải Phòng, sáng nay, ngày 6/6.

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã tới dự lễ động thổ khách sạn 5 sao và khai trương bãi biển nhân tạo Dragon tại Tổ hợp du lịch Quốc tế Đồi Rồng ở quận Đồ Sơn; lễ khai trương tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long do Tập đoàn Sun Group đầu tư và lễ khánh thành tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà do Tập đoàn Flamingo đầu tư.

Phát biểu tại lễ khai trương tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong 5 tháng đầu năm 2020, Hải Phòng đã tổ chức động thổ, khởi công và khánh thành 16 công trình trên các lĩnh vực giao thông, bất động sản và du lịch, thể hiện sự quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các cấp lãnh đạo Thành phố; sự cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư; tinh thần đoàn kết, ủng hộ hết lòng của người dân đối với các dự án, công trình được triển khai trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua.

Với tầm nhìn đến năm 2030, Hải Phòng phải trở thành một trung tâm du lịch quốc tế, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Hải Phòng cần tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, triển khai nhiều dự án hạ tầng du lịch chất lượng cao theo đúng quy hoạch; đón đầu xu thế, có nhiều sản phẩm mới đặc sắc; cũng như phù hợp với tình hình thực tế. Thu hút nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm, tiềm lực để triển khai dự án du lịch trọng điểm.

Đảng bộ, chính quyền sở, ngành thành phố Hải Phòng cần tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình xây dựng dự án phát triển du lịch trên địa bàn.

Tổ chức triển khai dự án một cách hiệu quả, bền vững; hài hòa giữa phát triển kinh tế địa phương với nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người dân và bảo vệ môi trường sinh thái; không vì mục đích kinh tế mà phá hủy môi trường; xử lý nghiêm các vi phạm xảy ra, tuyệt đối không có vùng cấm. Giảm thiểu đến mức thấp nhất tác động của các dự án đầu tư đến hệ sinh thái tự nhiên khu vực đảo Cát Bà...

T.Toàn

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức