Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Thứ năm, 20/09/2018 08:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều tối ngày 19/9 (giờ Ba Lan) Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng Việt, nhân dịp Phó Thủ tướng sang thăm và làm việc tại Ba Lan.

 

Báo Công luận
 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trò chuyện với nhân viên Đại sứ quán và bà con Việt kiều tại Ba Lan.( Ảnh Lê Sơn)
Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Vũ Đăng Dũng bày tỏ niềm vui và vinh dự được đón Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và đoàn đại biểu cấp cao sang Ba Lan công tác và đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cùng cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, đồng thời Đại sứ Vũ Đăng Dũng đã báo cáo với Phó Thủ tướng một số nét về tình hình hoạt động của cơ quan đại diện, những nỗ lực và kết quả đạt được trên các mặt công tác về ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa... Đại sứ khẳng định, các chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến Ba Lan đã và đang không ngừng làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Theo Đại sứ Vũ Đăng Dũng, cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan hiện nay có gần 30.000 người, được hình thành từ trước những năm 1990, đến nay đã trải qua 3 thế hệ, có 35 hội đoàn được hình thành và hoạt động khá hiệu quả, luôn hướng về quê hương, được chính quyền sở tại đánh giá cao.

Nhiều hoạt động lớn của cộng đồng như Tết cổ truyền, Quốc khánh, giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 100 năm Ba Lan giành độc lập, để lại ấn tượng tốt trong các cấp chính quyền Ba Lan.

Bà con luôn tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo, thăm quần đảo Trường Sa, việc dạy và học tiếng Việt cho các cháu được duy trì lâu nay như Trường Lạc Long Quân để giữ gìn bản sắc người Việt Nam.

Báo Công luận
 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chụp ảnh kỷ niệm với nhân viên Đại sứ quán và đại diện bà con Việt kiều tại Ba Lan. (Ảnh Lê Sơn)

Theo Đại sứ Vũ Đăng Dũng, sắp tới sẽ tổ chức Đại hội người Việt Nam ở Ba Lan để làm cầu nối các tổ chức Hội đoàn người Việt Nam tại Ba Lan ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan luôn quan tâm đến đời sống và giải quyết các vấn đề của bà con cộng đồng, liên tục đề nghị các cấp chính quyền Ba Lan tạo điều kiện để người Việt Nam tiếp tục học tập, sinh sống và hội nhập sâu vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở Ba Lan, nhất là các thế hệ sinh ra và lớn lên ở Ba Lan.

Đại diện Hội người Việt Nam ở Ba Lan và các hội đoàn người Việt Nam tại Ba Lan cho biết, Hội người Việt Nam ở Ba Lan là cơ quan tập hợp của hơn 30 hội đoàn người Việt Nam ở Ba Lan với nhiều hoạt quả thiết thực như quyên góp ủng hộ bà con bị lũ lụt ở quê nhà, ủng hộ Trường Sa, xây dựng chùa ở Warsaw…

Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng bà con Việt Nam tại Ba Lan, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thông báo về những thành quả phát triển KT-XH của đất nước năm qua và 8 tháng đầu năm 2018.

Đây là những nền tảng cơ bản để đất nước vững bước, tự tin hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đáng khích lệ của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đã đạt được thời gian qua, thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, ý thức trách nhiệm cao của bà con cộng đồng. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Sứ quán tiếp tục hỗ trợ bà con có tiếng nói ngày càng lớn trong cộng đồng dân cư sinh sống tại Ba Lan và chính quyền nước sở tại.

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, cộng đồng người Việt tại Ba Lan nói riêng và các nước khác nói chung cần quan tâm hơn nữa trong việc dạy tiếng Việt cho các thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại các nước để các thế hệ người Việt Nam không quên nguồn cội, văn hóa của người Việt Nam, dù có sinh sống ở đâu trên thế giới.

Tại cuộc nói chuyện, Phó Thủ tướng Thường trực cũng đã giải đáp, thông tin những vấn đề mà bà con ở Ba Lan và các cháu lưu học sinh quan tâm.

PV

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức