Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, đã có 11 cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị Đại biểu Quốc hội và đề đạt đến chính quyền địa phương cũng như các bộ, ngành tập trung nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông ở vùng sâu, xa, vùng biên giới. Cử tri đề nghị Nhà nước có chế độ chính sách ưu đãi cụ thể với đối tượng bị tù đày, mức hưởng huân chương các hạng; kịp thời hỗ trợ bảo hiểm y tế của Nhà nước cho người dân vùng sâu, vùng xa; đẩy nhanh chương trình hỗ trợ bò thịt cho nông dân tại địa phương cũng như tăng cường các chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri
Bên cạnh đó, một số ý kiến đề xuất nâng mức vốn cho vay phát triển nông nghiệp; quan tâm việc bố trí dân cư ven biên giới; xử lý triệt để tình trạng tham nhũng, nhất là việc thu hồi tài sản tham nhũng; giải quyết tình trạng các trường tuyển sinh tràn lan nhưng sau đó sinh viên tốt nghiệp ra trường lại thất nghiệp nhiều.
Liên quan đến tiêu thụ nông sản, cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng đẩy mạnh hơn nữa việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của đồng bằng sông Cửu Long, nhất là những sản phẩm mới được người dân nuôi trồng ra thị trường thế giới.
Trao đổi với cử tri, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhìn nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri đều rất tâm huyết, thiết thực, đồng thời cũng cho thấy huyện Đức Huệ hiện đang còn rất nhiều khó khăn ở hầu hết các lĩnh vực. Do đó, để phát triển, lãnh đạo địa phương cần tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, nhanh chóng cải cách hành chính, cải thiện môi trường để thu hút đầu tư. Trước mắt, tỉnh Long An cần có kế hoạch sớm đầu tư kết nối giao thông, nhất là các tuyến nối huyện Đức Huệ với huyện Đức Hòa đi cảng quốc tế Long An, và kết nối với TPHCM.
Về vấn đề phát triển nguồn nhân lực, Phó Thủ tướng lưu ý, dù cón khó khăn nhưng các cấp, các ngành cần phải quan tâm hơn nữa, dành nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục, có chính sách ưu tiên cho con em gia đình chính sách, hộ nghèo, xây dựng một xã hội học tập từ thôn ấp đến xã, huyện.
Với vấn đề cải cách hành chính, theo Phó Thủ tướng, đây là mấu chốt để giải quyết những vấn đề đang cản trở sự phát của địa phương. Bởi cùng với nỗ lực của tỉnh trong đầu tư hạ tầng kết nối, chỉ có nhanh chóng cải cách hành chính, có môi trường tốt thì các nhà đầu tư mới đến với huyện Đức Huệ và qua đó mới đưa kinh tế của huyện phát triển, tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người dân.
Phó Thủ tướng cho rằng, mặc dù điều kiện không thuận lợi như các địa phương khác nhưng những điển hình làm kinh tế trang trại chăn nuôi bò, trồng chuối, thanh long xuất khẩu trên địa bàn đã cho thấy huyện Đức Huệ vẫn có thể phát triển, trở thành một địa phương mạnh về sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, với vị trí nằm sát với TPHCM, một thị trường tiêu thụ trên 10 triệu dân, lớn nhất cả nước, lãnh đạo huyện Đức Huệ cần có kế hoạch và tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao cung cấp cho thị trường này, đem lại giá trị gia tăng lớn hơn cho người dân.
Tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng cũng thông tin với bà con về một số vấn đề được dư luận và cử tri huyện Đức Huệ quan tâm như công tác phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, tình hình an ninh trật tự… đồng thời ghi nhận những góp ý, kiến nghị của cử tri để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ.
PV