Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: TP. HCM cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỷ luật và kỷ cương hành chính

Thứ bảy, 21/07/2018 19:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 21/7, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Sở Xây dựng và Cục Hải quan TP.HCM.

Làm việc và kiểm tra thực tế công tác CCHC của Sở Xây dựng TP.HCM, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình ghi nhận những cố gắng, nỗ lực trong công tác CCHC của Sở Xây dựng TP.HCM thời gian qua, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong tiếp cận các thủ tục hành chính với cơ quan quản lý nhà nước, nhất là các vấn đề “nóng” liên quan đến đời sống dân sinh như cấp phép xây dựng, bởi TP.HCM là đô thị lớn nhất cả nước, mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ, giấy tờ liên quan đến ngành xây dựng của người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, ý kiến của các thành viên Đoàn công tác và lãnh đạo TP.HCM, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: Tỷ  lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 còn thấp. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, lãnh đạo Thành phố và cán bộ công chức Sở Xây dựng cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ lớn.

Báo Công luận
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với Sở Xây dựng TP. HCM về công tác cải cách hành chính (Ảnh: Lê Sơn) 

Cụ thể, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính. Đẩy mạnh kỷ luật và kỷ cương hành chính của cán bộ công chức trong thi hành công vụ trên tinh thần “cán bộ công chức phải là công bộc của dân”, thực hiện việc CCHC càng tốt thì hiệu quả phục vụ nhân dân càng cao, càng hoàn thành trách nhiệm của mình trước nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai CCHC nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng một cách quyết liệt, toàn diện, sâu sát hơn nữa, tập trung nghiên cứu và đề xuất triển khai các sáng kiến cải cách làm cơ sở để tổng kết, đánh giá, hoàn  thiện và nhân rộng, tổ chức hoàn thiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính, nhất là triển khai thực hiện thực chất, có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo đúng quy định của Chính phủ.

Tiếp tục tổ chức triển khai tốt các giải pháp ứng dụng CNTT gắn kết chặt chẽ với cải cách thủ tục hành chính nhằm tăng cường tính hiệu quả, bền vững.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xây dựng trên địa bàn Thành phố. Kiên quyết xử lý nghiêm hành vi sai phạm quy định pháp luật về xây dựng, kịp thời phát hiện các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ công chức, đối thoại với người dân về các vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

Báo Công luận
Phó Thủ tướng kiểm tra công tác CCHC tại Sở Xây dựng TP. HCM.  (Ảnh: Lê Sơn) 

 “TP.HCM đang nỗ lực xây dựng Thành phố thông minh, ngành Xây dựng cần rất quan tâm và có vai trò quan trọng trong vấn đề này. Đòi hỏi chúng ta phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỷ luật và kỷ cương hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức về trình độ, năng lực, phẩm chất, tận tuỵ với công việc và nhân dân, làm chủ được công nghệ, có những sáng kiến gắn với thực tiễn và đề xuất các giải pháp”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Làm việc với Cục Hải quan TP.HCM, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Đoàn công tác đánh giá các kết quả cải cách hành chính của Cục Hải quan TP.HCM thời gian qua.

Theo đó, Hải quan TP.HCM đã kịp thời giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan, phối hợp với các cơ quan khác như Kho bạc để nộp thuế trực tuyến cho doanh nghiệp, ứng dụng CNTT trong CCHC, hạn chế tiếp xúc giữa doanh nghiệp với cán bộ hải quan để phòng ngừa tiêu cực, rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức của cơ quan, cải tiến các thủ tục về hoàn thuế, miễn thuế, gia hạn hợp đồng thuê kho…

Hải quan TP.HCM cũng đã phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra chuyên ngành, tăng cường ứng dụng CNTT để triển khai có hiệu quả cơ chế hải quan một cửa.

“Trước đây khách nước ngoài và Việt kiều về nước có cái nhìn định kiến với Hải quan Việt Nam, ấn tượng không tốt nhưng hiện nay họ nhìn Hải quan và Công an với cái nhìn tốt đẹp. Đây là sự tiến bộ không ngừng của Hải quan và các cơ quan khác với thủ tục thông thoáng, luật pháp thuận lợi”, Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương.

Tuy nhiên, qua báo cáo và kết quả kiểm tra công tác CCHC của Cục Hải quan TP.HCM cho thấy vẫn còn hạn chế cần sớm được khắc phục, doanh nghiệp vẫn còn kêu ca về những trở ngại khi tiếp xúc với Hải quan như thời gian giải quyết thủ tục hải quan kéo dài, còn chi phí không chính thức, một bộ phận cán bộ hải quan còn nhũng nhiễu, nhiều lúc đòi thêm giấy tờ thủ tục, trả lời và hướng dẫn của cán bộ còn chung chung, không rõ ràng gây khó khăn cho doanh nghiệp, sự phối hợp giữa Hải quan và cơ quan khác chưa đồng bộ…

Báo Công luận
Phó Thủ tướng kiểm tra công tác CCHC tại Cục Hải quan TP.HCM. (Ảnh: Lê Sơn) 

Bên cạnh các nhiệm vụ lớn được giao, Hải quan TP.HCM cũng phải góp phần kiểm soát chặt chẽ các vấn đề “nóng” hiện nay như đấu tranh phòng chống tội phạm, chống chuyển giá để trốn thuế, tạm nhập tái xuất để buôn lậu và gian lận thương mại. Đồng thời có biện pháp thanh tra, kiểm soát nội bộ chặt chẽ không để xảy ra các vụ việc như vụ hàng trăm contenner ở Cảng Cát Lái "biến mất" vừa qua...

Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ: Tăng cường ứng dụng CNTT trong các đơn vị để nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp, tăng cường đầu tư thiết bị hiện đại hỗ trợ việc giám sát và kiểm tra hàng hoá; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức kiểm tra chuyên ngành về quy trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; chú trọng lấy ý kiến đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp để có giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hành vi sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ công chức Hải quan; chú trọng tuyên truyền và khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào một cửa quốc gia.

“Kịp thời phát hiện và có biện pháp cụ thể, hữu hiệu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Lãnh đạo Cục cần quan tâm chỉ đạo công tác CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, góp phần vào sự phát triển KT-XH của TP.HCM nói riêng và đất nước nói chung”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

PV

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức
Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức