Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại chuyên nghiệp

Thứ ba, 11/12/2018 14:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay (11/12), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo (Ban chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành thành viên. Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chuyên nghiệp, hiệu quả của đội ngũ cán bộ đối ngoại khi triển khai nhiệm vụ, công việc trong các hoạt động hội nhập quốc tế.

Báo Công luận
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Ảnh: Đình Nam 

Báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo cho biết, trong năm 2018, các bộ ngành đều chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ hội nhập, hợp tác quốc tế như tham gia tích cực vào các diễn đàn đa phương, quan hệ song phương; đăng cai tổ chức các sự kiện khu vực, quốc tế tại Việt Nam; rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi hoàn thiện thể chế, chính sách trong nước để phù hợp với các cam kết quốc tế và khu vực mà Việt Nam là thành viên.

Từ đề xuất của Thường trực Ban chỉ đạo, các bộ ngành thống nhất sẽ chọn những vấn đề hội nhập quốc tế lớn của bộ, ngành mình để phối hợp với các thành viên khác trong năm 2019. Đồng thời, khẩn trương chuẩn bị các vấn đề/chuyên đề ưu tiên cần giải quyết để đưa vào các chương trình nghị sự ASEAN năm 2020 khi Việt Nam làm Chủ tịch; lồng ghép các hoạt động hội nhập quốc tế vào công tác và kinh phí thường xuyên; củng cố quan hệ hợp tác song phương và các diễn đàn đa phương như ASEAN, APEC, ASEM…

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đề nghị các bộ ngành cần có cơ chế phối hợp nhịp nhàng hơn, xác định các nhiệm vụ trọng tâm để các thành viên phối hợp theo từng tháng, từng quý…

Báo Công luận
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Đình Nam 

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng những năm qua, các bộ, ngành không chỉ tích cực, chủ động tham gia hội nhập, triển khai thực hiện nhiều cam kết mà còn đưa ra nhiều sáng kiến được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

“Chúng ta chủ động hội nhập không chỉ vì lợi ích của đất nước, dân tộc mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới”, Phó Thủ tướng nói và đề nghị các bộ ngành cần tiếp tục phát huy, đặc biệt rất trách nhiệm khi tham gia đàm phán những hiệp định, điều ước quốc tế trong thời gian tới; tích cực trao đổi, thông tin với nhau.

Từng bộ ngành cũng cần tìm ra những lĩnh vực lợi thế, ví dụ như trong y tế, giáo dục, thực thi chính sách với dân tộc ít người… để hợp tác, hỗ trợ cho những nước kém phát triển, qua đó nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Đồng thời tham khảo kinh nghiệm, xu hướng quốc tế khi giải quyết đối với những vấn đề đang gặp phải ở trong nước.

Phó Thủ tướng lưu ý ngoài những vấn đề chuyên môn, cần tính tới xây dựng chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ đối ngoại, tăng cường hiệu quả tham gia ở các sự kiện, diễn đàn quốc tế ở ngoài nước, làm việc trong các tổ chức quốc tế.

PV


Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức