Phòng dịch virus Corona: Hà Nội "cháy" hàng khẩu trang y tế, giá tăng "điên loạn"

Thứ sáu, 31/01/2020 18:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới, nhiều người dân “đổ xô” đi mua khẩu trang. Lợi dụng cơ hội, nhiều cửa hàng đã thao túng, bán khẩu trang không đạt chất lượng, nhiều nơi cũng “cháy hàng” khiến giá tăng mạnh, gấp đôi, gấp ba ngày thường.

Tình trạng khan hiếm khẩu trang khiến nhiều người hoang mang. Ảnh: PV

Tình trạng khan hiếm khẩu trang khiến nhiều người hoang mang. Ảnh: PV

Theo tìm hiểu của PV giá khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn tại nhiều hiệu thuốc ở Hà Nội đang tăng mạnh, thậm chí "cháy hàng".

Ghi nhận của PV tại phố Phương Mai lượng người đổ về đây mua khẩu trang tăng cao khiến giao thông ùn tắc cục bộ. Khẩu trang y tế được bày bán ở nơi dễ quan sát do đây là mặt hàng đang hot. Loại sản xuất trong nước có giá từ 200.000 - 320.00 đồng/hộp, trong khi khẩu trang ngoại nhập thì có giá cao hơn từ 4-6 lần tùy sản phẩm.

Một người dân chia sẻ: "Tôi vừa hỏi một hộp khẩu trang y tế (50 chiếc) có giá 200 ngàn thấy đắt quá, bỏ lại đi tham khảo thêm mà khi quay lại giá chính hộp đó đã lên đến 250 ngàn. Hỏi chủ quán thì bảo giá tăng theo từng phút không mua nhanh là hết".

Tại các mạng xã hội, mặt hàng khẩu trang được rao bán khá nhộn nhịp. Khảo sát các sàn thương mại điện tử như: Tiki, Lazada, Shopee... tình trạng "đội giá, cháy hàng" cũng diễn ra. Hiện, khẩu trang 3M trên sàn Tiki hết hàng. Trong khi đó, giá bán của khẩu trang 3M trên Shopee bị đội lên hơn 3 lần.

Trước đây, khẩu trang 3M được bán với giá 9.500 đồng/chiếc, nay lên 35.000 đồng/chiếc. Trên Lazada, sau khi hoàn thành bước đặt hàng, một số shop sẽ nhắn tin cho khách hẹn sau ngày 2/2 mới có hàng để giao cho khách.

Trước tình hình trên, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) vừa phát đi thông báo về việc quản lý hàng hóa trước dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona kiểu mới (nCoV) đang diễn biến phức tạp.

Theo đó, đã xuất hiện tình trạng thu gom, tăng giá bất hợp lý trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng cho việc phòng bệnh, trong đó chủ yếu chủ yếu là khẩu trang, nước sát trùng và găng tay y tế. Chính vì vậy, để ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm hàng thu lợi bất chính và bảo đảm quyền lợi của người dân trên toàn quốc, Tổng cục cho biết đã chỉ đạo cục quản lý thị trường các tỉnh tăng cường quản lý nhằm phát hiện, xử lý các hành vi mua vét, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán bất hợp lý.

Đồng thời, Tổng cục yêu cầu phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh của virus Corona để sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng giả là hàng hóa dùng để phòng, chữa bệnh. Trường hợp nếu phát hiện các hành vi nói trên có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Theo khuyến của các bác sĩ trên thực tế, không có loại khẩu trang nào ngăn cản hoàn toàn mầm bệnh. Đeo khẩu trang chưa phải là cách duy nhất ngăn ngừa mầm bệnh, cần kết hợp nhiều giải pháp khác. Cùng đó, việc lây nhiễm của virus Corona chủ yếu qua tiếp xúc và qua giọt bắn nước bọt, do vậy ngoài đeo khẩu trang cần rửa tay đúng cách, đúng thời điểm. Do đó, người tiêu dùng cần lựa chọn kỹ các sản phẩm trước khi sử dụng.

Theo nhiều chuyên gia y tế, việc mua khẩu trang để đeo chưa đủ, mà phải sử dụng đúng cách mới có hiệu quả phòng bệnh như: Rửa tay trước khi đeo khẩu trang; đeo đúng mặt và đúng chiều; kéo khẩu trang che kín mũi - miệng - cằm; ép gọng kim loại để áp sát khẩu trang vào sống mũi; thay khẩu trang thường xuyên hoặc khi khẩu trang bị bẩn hoặc ướt; chỉ chạm dây đeo tai khi tháo/thay khẩu trang; rửa tay sau khi bỏ khẩu trang vào thùng rác.

Đặc biệt, người dân cần giữ gìn vệ sinh, rửa tay thường xuyên với xà phòng, nước sạch hoặc các loại nước rửa tay có chứa cồn.

Theo thống kê mới nhất Bộ Y tế công bố, đến nay con số tử vong do virus corona nCoV-2019 đã tăng lên con số 213 người, thế giới đã có 9.480 người nhiễm tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, đến nay đã cách ly gần 100 người nghi ngờ nhiễm nCoV-2019 và xác định 5 trường hợp dương tính với nCoV-2019, trong đó có 2 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam.

Thanh Lâm

Tin khác

Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

(CLO) Tập đoàn Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 4.566 tỷ đồng, tăng 32,3%. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 379 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ

Tài chính - Bảo hiểm
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

(CLO) Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty CP Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island

Bất động sản