Hà Nội:

Phong tỏa nơi ở F1 của Giám đốc Hacinco dương tính với Covid-19

Thứ sáu, 14/05/2021 11:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 14/5, lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được thông tin xuất hiện ca dương tính Covid-19 ở phường Mỹ Đình, ngay trong đêm 13/5, cơ quan này này chỉ đạo nhanh chóng phong tỏa tạm thời khu S2 chung cư Vinhome Skylake.

Hình ảnh chung cư Vinhomes Skylake, nơi ông L.V.V. cùng gia đình sinh sống. Ảnh: vtc.vn

Hình ảnh chung cư Vinhomes Skylake, nơi ông L.V.V. cùng gia đình sinh sống. Ảnh: vtc.vn

Cụ thể, ca dương tính Covid-19 là ông L.V.V. (SN 1979, trú tại P2108A tòa S2, chung cư Vinhomes Skylake ở đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) là F1 của BN 3.634 - ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco).

Ngày 4/5, ông V. gặp ông Nguyễn Văn Thanh tại văn phòng Công ty Hacinco (ở quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) và ngày 11/5 gặp ông Thanh trong cuộc họp tại KĐT Hồng Hà Ecocity (ở huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội).

Đến ngày 12/5, ông V. được Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì lấy mẫu tại công ty và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục - Quốc phòng An ninh, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Thạch Thất.

Ngày 13/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện.

Theo lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm, lực lượng chức năng đã xét nghiệm những người liên quan trong tòa nhà. Hiện lấy được 143 mẫu xét nghiệm, sau khi có kết quả xét nghiệm, quận sẽ có phương án chỉ đạo tiếp theo.

Qua điều tra sơ bộ, liên quan đến ca bệnh này, có 8 trường hợp F1, trong đó có 5 trường hợp F1 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Việc khử khuẩn các khu vực liên quan đến bệnh nhân và các biện pháp phòng, chống dịch khác đang được quận Nam Từ Liêm thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

PV

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống