Phú Quốc kêu gọi người dân trồng trọt, chăn nuôi… để chủ động nguồn lương thực

Thứ tư, 28/07/2021 11:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lãnh đạo TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa kêu gọi người dân trồng trọt, chăn nuôi để chủ động nguồn lương thực trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc Đoàn Văn Tiến vừa ký văn bản, phát động hộ gia đình tăng cường trồng trọt (cây ngắn ngày) và chăn nuôi trên địa bàn.

Lãnh đạo TP. Phú Quốc cho biết, lâu nay có trên 95% lương thực, thực phẩm phải nhập từ đất liền. Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở TP. HCM và một số tỉnh khu vực ĐBSCL, số ca mắc tăng cao và có thể kéo dài trong thời gian tới.

Hơn 95% nguồn lương thực, phẩm phẩm ở thành phố biển Phú Quốc nhập từ đất liền

Hơn 95% nguồn lương thực, phẩm phẩm ở thành phố biển Phú Quốc nhập từ đất liền

Để chủ động nguồn lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu tại chỗ cũng như tự cung cấp cho gia đình, góp phần thành công trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19, UBND TP. Phú Quốc yêu cầu UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố khuyến khích, vận động người dân tận dụng diện tích đất nông nghiệp của gia đình, trồng trọt, chăn nuôi, chủ động cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm cho gia đình trong thời gian tới.

Lãnh đạo UBND TP. Phú Quốc giao Phòng Kinh tế, hạ tầng xem xét các chính sách của Nhà nước về hạt giống rau, hoa màu, con giống để hỗ trợ người dân, sớm thực hiện mô hình tăng gia, sản xuất tại hộ gia đình.

Dự báo tình hình dịch bệnh có thể kéo dài, UBND TP. Phú Quốc kêu gọi người dân trồng trọt, chăn nuôi, chủ động cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm cho gia đình

Dự báo tình hình dịch bệnh có thể kéo dài, UBND TP. Phú Quốc kêu gọi người dân trồng trọt, chăn nuôi, chủ động cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm cho gia đình

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc cho biết, từ khi TP. Phú Quốc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cho đến nay, nguồn lương thực, thực phẩm đảm bảo cho người dân. Tuy nhiên, hơn 95% nguồn lương thực, thực phẩm là đưa từ đất liền ra. Do đó, UBND TP Phú Quốc kêu gọi người dân tận dụng đất nông nghiệp, tăng gia sản xuất, vừa cung cấp cho gia đình, nếu dư mang bán, có thêm chút thu nhập.

Ông Hưng còn cho biết thêm, hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP. Phú Quốc đang kiểm soát tốt, trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, TP. Phú Quốc ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 22/7.

Sau khi phát hiện tài xế chở hàng hóa dương tính SARS-CoV-2, ngày 24/7, UBND TP. Phú Quốc thông báo test nhanh miễn phí cho các tài xế và người tham gia vận chuyển hàng hóa Cảng Bãi Vòng. Thời gian thực hiện từ 12h ngày 24/7 đến ngày 1/8.   

Hà Hồng Anh

Bình Luận

Tin khác

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống
Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 27/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt (vượt 41 độ C).

Đời sống