Phú Quốc lên thành phố: Sự bùng nổ không thể bị trì hoãn thêm 1 lần nữa!

Chủ nhật, 10/01/2021 10:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay (10/1), tại hội thảo về thu hút đầu tư vào Phú Quốc, các chuyên gia về kinh tế, bất động sản đều cho rằng, với việc được "nâng cấp" lên thành phố, Phú Quốc sẽ nhanh chóng phát triển mạnh trở lại.

Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia kinh tế, chuyên gia bất động sản có tiếng tham dự.

Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia kinh tế, chuyên gia bất động sản có tiếng tham dự.

Phát biểu tại hội thảo (do Sở Du lịch Kiên Giang tổ chức) sáng nay (10/1), ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch TP Phú Quốc cho biết, 10 năm qua, đã có hơn 16 tỷ USD (377 ngàn tỷ đồng) được đầu tư vào Phú Quốc. Hầu hết các tập đoàn hàng đầu của Việt Nam đã có mặt trên đảo. Dòng vốn đầu tư từ bên ngoài cũng đã rót vào Phú Quốc với 22 dự án FDI, tổng vốn 282 triệu USD.

"10 năm trở lại đây, Phú Quốc cũng là một trong những thị trường du lịch biển đảo sôi động nhất cả nước, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng GDP lên đến 38% mỗi năm, gấp 6 lần bình quân cả nước", ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, với diện tích gần 600 km2 (tương đương với quốc đảo Singapore), nhưng sở hữu lợi thế vượt trội về vị trí địa chính trị, tài nguyên du lịch, có thể phát triển thành một trung tâm tài chính khu vực, Phú Quốc đang mong chờ một quy hoạch đồng bộ, dài hơi để có thể khai phá hết tiềm năng, không chỉ về du lịch mà cả kinh tế biển cũng như các ngành thương mại, dịch vụ khi lên thành phố.  

Với việc Phú Quốc vừa được nâng lên thành phố, ông Hưng cho rằng, Phú Quốc sẽ bước sang chu kỳ phát triển mới, với tầm vóc của đô thị du lịch đẳng cấp quốc tế, đảm bảo phát triển song hành với bảo tồn và dựa trên tiêu chí bền vững.

Rừng còn nhiều là ưu điểm vượt trội của Phú Quốc

Có mặt tại hội thảo, kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị cho rằng, việc trở thành thành phố là sự khởi đầu mới cho Phú Quốc. 

Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị:

Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị: "Phú Quốc sẽ mang đẳng cấp của một thành phố biển đẳng cấp quốc tế"

"Sự phát triển của Phú Quốc rất nhanh và ngày càng có định hướng rõ ràng hơn. Số lượng khách du lịch và người dân đến sinh sống ngày càng tăng nhanh. Những phần diện tích có rừng còn nhiều là ưu điểm mạnh của Phú Quốc so với nhiều thành phố khác trên thế giới. Phú Quốc vẫn có thể phát triển mạnh các đô thị về sau này nhất là khu vực nam đảo An Thới", KTS Hồ Thiệu Trị nhận xét.

Theo vị kiến trúc sư rất nổi tiếng này, Phú Quốc không chỉ là thành phố du lịch, để nhìn xa hơn, cho Phú Quốc phát triển mạnh lên phải coi đó như thành phố sinh thái, đa năng, là nơi đến trong mơ về du lịch, là nơi sống lý tưởng. Theo ông, nên xác định Phú Quốc là thành phố biển đảo, thành phố cảng, là trung tâm tài chính quốc tế vì Phú Quốc ở vị trí rất quan trọng về địa lý trong khu vực.

"Phú Quốc có điều kiện phát triển du lịch cao cấp và siêu cao cấp ở khu nam An Thới. Hãy để người ta đến không chỉ về du lịch mà các cả các công trình lớn, một không gian văn hóa...và chúng ta có thể làm được điều đó. Năm 2030 có thể đạt 500 ngàn dân, gấp 3 lần qui mô dân số hiện tại", ông Hồ Thiệu Trị nói thêm.

Cũng theo vị kiến trúc sư này, nên xác định ngay từ bây giờ, xây dựng các bộ chỉ tiêu về phát triển xanh, làm rõ hơn phát triển đồng bộ cho Phú Quốc. Hệ thống cảng ở Phú Quốc cần được chú trọng đầu tư để có những cảng tầm cỡ quốc tế cho những con tàu lớn có thể cập cảng.

Những chú "đại bàng Việt" sẽ giúp Phú Quốc "bay" lên

Tại hội thảo, chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng,  Phú Quốc đã bị chậm một nhịp trong nỗ lực trở thành một trung tâm phát triển khi không được chấp nhận hưởng quy chế Đặc khu Hành chính – Kinh tế cấp quốc gia.

"Đó thực sự là một điều đáng tiếc", ông Thiên nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Thiên, điều đó không làm thay đổi xu thế và quỹ đạo phát triển gần như là định mệnh của Phú Quốc. Không giống bất cứ địa chỉ đô thị hóa nào, Phú Quốc không đi theo lộ trình đô thị hóa tuần tự mà được “đặc cách” vượt cấp – nhảy vọt: Từ huyện đảo với đô thị cấp thị trấn “tiến thẳng” lên đô thị loại 2 (năm 2014), và vừa mới đây, tháng 12/2020, được công nhân là thành phố trực thuộc tỉnh.

"Làm gì có huyện nào có sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế, một huyện trở thành TP trực thuộc trung ương luôn như Phú Quốc?", ông Thiên nói.

Theo ông Thiên, nhờ vào vị thế đặc biệt, Thành phố trẻ Phú Quốc có thêm danh hiệu - Thành phố đảo, khẳng định tính chức năng – đặc thù chưa từng có của một đô thị ở Việt Nam. Sự công nhận đẳng cấp – loại hình đô thị cho Phú Quốc theo cách tiến vượt như vậy là đặc biệt có ý nghĩa. Nó xác nhận logic tất yếu - phải phát triển Phú Quốc tiến nhanh lên đẳng cấp cao để đáp ứng các nhu cầu rất đặc biệt dành cho đảo Ngọc; nó xác nhận sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước và của cả nước đối với vận mệnh phát triển của Phú Quốc – có sứ mệnh quốc gia và mang chức năng quốc tế trong quá trình phát triển.

CGKT Trần Đình Thiên:

CGKT Trần Đình Thiên: "Chính phủ cũng cần định hình rõ hơn nữa hệ thống khuyến khích các doanh nghiệp đầu đàn, những “con đại bàng Việt Nam” đến làm tổ và dựng nghiệp ở Phú Quốc, với những cam kết mạnh mẽ và xứng tầm.

Cũng theo vị chuyên gia kinh tế này, có khả năng Phú Quốc sẽ sớm đuổi kịp Hải Phòng, Quảng Ninh ở khía cạnh kết nối quốc tế.  "Thậm chí, với nỗ lực mạnh mẽ, với một vài điều kiện “hỗ trợ”, được dẫn dắt bởi một mục tiêu mang tính khát vọng “khác thường” (ví dụ, xây dựng Phú Quốc thành TP Hội nhập Toàn cầu) Phú Quốc còn có thể tiến vượt ở một vài tuyến đột phá nào đó. Hoàn toàn có cơ sở để đặt niềm tin như vậy vào kết nối hàng không và kết nối số của Thành phố Đảo này", ông Thiên nói.

Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên, chỉ tin và lạc quan vào tương lai của Phú Quốc là hợp lý nhưng không đủ. Phú Quốc vẫn cần nhiều sự hỗ trợ để chuyển hóa được lợi thế tự nhiên và sức mạnh đầu tư thành lợi ích phát triển thực tế.

"Đây không phải là đòi cho Kiên Giang, cho Phú Quốc, mà đó yêu cầu tự thân phát triển chung cho đất nước", ông Thiên nói.

"Phú Quốc cần xác định rõ hơn chức năng đặc thù của Thành phố - Du lịch Đảo có những lợi thế đặc biệt, bao gồm các lợi thế tự nhiên và -xin nhấn mạnh – lợi thế đi sau. Trên nền tảng đó, đề xuất tháo gỡ các trói buộc, thay đổi các cơ chế, chính sách chung đang là “đối tượng tái cơ cấu kinh tế” trên cả nước, với lộ trình đi trước trong nỗ lực thị trường hóa, hiện đại hóa thể chế và quản trị, chứ không phải là “lập giang sơn riêng” cho Phú Quốc “một mình, một ngựa”, gây méo mó trong hệ điều hành hệ thống quốc gia", ông Thiên nói.

Ngoài ra, theo ông Thiên,  Chính phủ cũng cần định hình rõ hơn nữa hệ thống khuyến khích các doanh nghiệp đầu đàn, những “con đại bàng Việt Nam” đến làm tổ và dựng nghiệp ở Phú Quốc, với những cám kết mạnh mẽ và xứng tầm.

"Đại bàng phải là quốc tịch Việt, vừa rồi ta cú nới mời đại bàng đến nhưng có những đại bàng đến nhưng chúng làm tổ, đẻ trứng xong lại mang trứng đi. Để phát triển thực sự, cần phải thu hút được những chú "đại bàng" Việt, phải chú trọng các tập đoàn doanh nghiệp tư nhân nội địa, tầm cỡ mới tạo lên nội lực Việt Nam", ông Thiên nói và chốt lại bài phát biểu ấn tượng của mình: "Đất nước đang tạo cơ hội cho Phú Quốc. Không có lý do gì sự bùng nổ phát triển của Phú Quốc lại bị trì hoãn thêm một lần nữa!".

Mạnh Quân

Tin khác

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

(NB&CL) Lịch sử gần ba thập kỷ phát triển đã giúp ROX Group (tiền thân là TNG Holdings Vietnam) trang bị cho thương hiệu bản sắc văn hóa và sức bật nội tại. Ban lãnh đạo Tập đoàn vững tin rằng nền tảng văn hóa mang lại sức sống và sinh khí mới cho thương hiệu ROX.

Thị trường - Doanh nghiệp
Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

(CLO) Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30/4 và 1/5 dành cho khách hàng.

Tài chính - Bảo hiểm
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp