Phú Thọ: 500 cán bộ y tế lên đường hỗ trợ TP. Hà Nội chống dịch Covid-19

Thứ năm, 09/09/2021 12:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 9/9, tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt, tiễn đoàn cán bộ y tế gồm 500 người lên đường hỗ trợ TP. Hà Nội phòng chống dịch Covid -19.

Theo đó, đoàn 500 cán bộ y tế sẽ lên đường hỗ trợ Hà Nội chống dịch Covid-19 tại quận Đống Đa và huyện Thanh Trì (TP. Hà Nội). Trong đó, 230 cán bộ y tế thực hiện tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, 270 cán bộ y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

phu tho 500 can bo y te len duong ho tro tp ha noi chong dich covid 19 hinh 1

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tặng hoa động viên đoàn cán bộ trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ ghi nhận và biểu dương tinh thần xung phong, tình nguyện của 500 cán bộ y tế sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ chống dịch tại Thủ đô Hà Nội.

Mặc dù đoàn công tác không trực tiếp tham gia điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19, tuy nhiên, nhiệm vụ cũng hết sức nặng nề và vất vả. Chính vì vậy, mỗi cán bộ y tế phải tuân thủ nghiêm những quy định phòng dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân, đồng nghiệp, không được lơ là chủ quan, không để lây nhiễm chéo.

phu tho 500 can bo y te len duong ho tro tp ha noi chong dich covid 19 hinh 2

Các cán bộ y tế thể hiện tinh thần sẵn sàng và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trước giờ lên đường.

Được biết, đây là đợt thứ 7 tỉnh Phú Thọ cử cán bộ y tế hỗ trợ các tỉnh bạn chống dịch Covid-19, bao gồm Quảng Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tổng số cán bộ y tế tỉnh Phú Thọ điều động sau 7 đợt là gần 800 người.

Phùng Thọ - Tô Công

Bình Luận

Tin khác

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe