Phú Thọ: Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Thứ sáu, 26/07/2019 17:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019), ngày 26/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (đồi Cá Chuối, xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì).

Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm và bia ghi danh các liệt sĩ.

Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm và bia ghi danh các liệt sĩ.

Trải qua các cuộc kháng chiến của dân tộc, hàng vạn thanh niên Đất Tổ đã hăng hái lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, trong đó hơn 18 nghìn người con ưu tú đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường, dâng trọn đời mình cho sự yên bình của đất nước. Trong những năm qua, phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm, chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với nước, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội bằng những nghĩa cử cao đẹp và nhiều việc làm cụ thể, thiết thực…

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã thành kính dâng hoa tại Đài tưởng niệm.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã thành kính dâng hoa tại Đài tưởng niệm.

Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm và bia ghi danh các liệt sĩ, thể hiện sự tri ân, khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc, nguyện đoàn kết một lòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tỉnh ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng là quê hương Đất Tổ vua Hùng…

Lãnh đạo tỉnh và đoàn đại biểu đã thắp hương tại bia ghi danh trên 18 nghìn người con ưu tú.

Lãnh đạo tỉnh và đoàn đại biểu đã thắp hương tại bia ghi danh trên 18 nghìn người con ưu tú.

Sau khi dâng hoa, thắp hương tại Đài tưởng niệm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn đại biểu đã thắp hương tại bia ghi danh trên 18 nghìn người con ưu tú của đất Tổ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Đức Thọ

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống