Phú Thọ: Khởi tố đối tượng đưa gần 20 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Thứ tư, 13/10/2021 19:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Kể từ đầu năm 2019 đến khi bị bắt, đối tượng Nguyễn Văn Quang (SN 1986, trú tại khu 3, xã Bằng Doãn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức cho 19 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Ngày 13/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Quang (SN 1986, trú tại khu 3, xã Bằng Doãn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Quang khai nhận, từ đầu năm 2019 đến khi bị bắt, Quang đã tổ chức cho 19 người trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

phu tho khoi to doi tuong dua gan 20 nguoi xuat canh trai phep sang trung quoc hinh 1

Hình ảnh đối tượng Nguyễn Văn Quang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Thủ đoạn của Nguyễn Văn Quang là liên hệ với những người có nhu cầu sang Trung Quốc lao động qua điện thoại hoặc mạng xã hội, hướng dẫn cả nhóm tự đón xe khách lên khu vực cửa khẩu ở Lạng Sơn.

Sau đó, Quang cho những người này số điện thoại của một đối tượng chuyên đưa người vượt biên. Những người này liên hệ với đối tượng đó và được đưa qua biên giới.

Ngay sau khi được đưa qua biên giới, những người xuất cảnh trái phép trên được đưa đến gặp Quang ở tỉnh Phúc Kiến.

Tại đây, Quang bố trí cho những người này vào làm việc tại các Công ty sản xuất cá đông lạnh, sản xuất xúc xích. Mỗi trường hợp xuất cảnh trái phép, Quang thu 1.300 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 4 triệu đồng.

Ngoài ra, hàng tháng, khi nhận lương, người lao động phải trích lại cho Quang 200 Nhân dân tệ (khoảng 600.000 đồng). Đến tháng 12/2019, Quang trở về Việt Nam sinh sống.

Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Quang, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam.

PV

Tin khác

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án
Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án