Phú Thọ: Lấy ý kiến cử tri về công tác xây dựng Luật và phát triển kinh tế - xã hội

Thứ sáu, 27/09/2019 07:45 AM - 0 Trả lời

(CLO)  Ngày 26/9, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cùng đại biểu quốc hội tỉnh Phú Thọ đã làm việc tại huyện Thanh Ba và Tam Nông để nghe cử tri kiến nghị đề xuất về công tác xây dựng Luật và phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri đóng góp các ý kiến cho dự án luật, đặc biệt là các nội dung còn ý kiến khác nhau như việc tăng giờ làm thêm tối đa, vai trò của tổ chức công đoàn, việc tăng tuổi nghỉ hưu.

Cử tri đóng góp các ý kiến cho dự án luật, đặc biệt là các nội dung còn ý kiến khác nhau như việc tăng giờ làm thêm tối đa, vai trò của tổ chức công đoàn, việc tăng tuổi nghỉ hưu.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lập pháp của Quốc hội, bên cạnh đó, cử tri cho rằng công tác tuyên truyền pháp luật tại cơ sở cũng còn những hạn chế, như người dân chưa chú trọng đến pháp luật, kiến thức thời gian nghiên cứu pháp luật còn hạn chế, do đó đề nghị Quốc hội, các cấp các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật tại địa phương.

Về vấn đề này, Chủ nhiệm ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh: “Luật phổ biến, giáo dục pháp luật đã quy định cụ thể về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, do đó, đề nghị các cấp các ngành tiếp tục đổi mới phương pháp phổ biến pháp luật tới người dân”.

Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội trả lời các kiến nghị của cử tri.

Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội trả lời các kiến nghị của cử tri.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đã giải trình, tiếp nhận một số ý kiến của cử tri liên quan đến giải quyết chế độ, sắp xếp công việc cho các cán bộ dôi dư khi thực hiện sáp nhập các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, liên quan đến chế độ chính sách đối với người có công, bà Nguyễn Thúy Anh cũng đề nghị cử tri cung cấp thêm hồ sơ, gửi về Ủy ban Các vấn đề xã hội để làm căn cứ gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Các cử tri đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lập pháp của Quốc hội.

Các cử tri đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lập pháp của Quốc hội.

Trước đó, đại diện đoàn ĐBQH Phú Thọ đã báo cáo với cử tri dự kiến các nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14.

Đồng thời, với vai trò là cơ quan thẩm tra dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, đại biểu Lê Thị Yến, Ủy viên thường trực ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã báo cáo với cử tri một số nội dung chính của dự thảo bộ Luật Lao động sửa đổi, mong muốn cử tri đóng góp các ý kiến cho dự án luật, đặc biệt là các nội dung còn ý kiến khác nhau như việc tăng giờ làm thêm tối đa, vai trò của tổ chức công đoàn, việc tăng tuổi nghỉ hưu.

Đức Thọ

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống