Phú Thọ: Thành kính dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ

Thứ bảy, 17/04/2021 12:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 17/4 (tức mồng 6 tháng 3 âm lịch), lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và đại diện chính quyền các cấp, ban, nghành, đoàn thể đã thành kính dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đoàn đại biểu của tỉnh Phú Thọ có mặt tại Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân để dâng hương tưởng niệm.

Đoàn đại biểu của tỉnh Phú Thọ có mặt tại Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân để dâng hương tưởng niệm.

Tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trên đỉnh núi Sim, trong không khí thành kính, trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã dâng hương, hoa, lễ vật bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân đã khởi dựng cơ đồ cho dân tộc Việt Nam.

Ngày nay, cháu con được hưởng phúc lộc Tổ tiên là nhờ công lao của Đức Quốc Tổ có công khai sơn phá thạch, dựng nên bờ cõi nước non, để lại cho con cháu muôn đời sức mạnh trường tồn, đó là lòng yêu nước và ý chí đoàn kết với tinh thần "trăm con một bọc, cả nước một lòng, muôn dân đồng thuận”.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thành kính dâng hương tri ân Đức Tổ Lạc Long Quân.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thành kính dâng hương tri ân Đức Tổ Lạc Long Quân.

Tri ân công lao trời biển của Đức Quốc Tổ và các bậc tiền nhân có công dựng nước, các thế hệ con cháu Lạc Hồng tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, không ngừng rèn luyện, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông, góp phần tâm sức, trí tuệ để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, thịnh vượng, phát triển, cầu mong Đức Quốc Tổ anh linh phù hộ cho đất nước mưa thuận gió hòa, nhân khang, vật thịnh, dịch bệnh covid-19 sớm được ngăn chặn, đẩy lùi...

Các đại biểu dâng hương tại Đền Mẫu Âu Cơ.

Các đại biểu dâng hương tại Đền Mẫu Âu Cơ.

Tại Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ trên núi Vặn, Đoàn đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công đức của Tổ Mẫu Âu Cơ - Người mẹ huyền thoại đã sinh ra nguồn gốc cộng đồng người Việt.

Trước hương linh Tổ Mẫu Âu Cơ, nguyện một lòng đoàn kết, phát huy truyền thống dựng nước và đấu tranh giữ nước, xứng đáng mang trong mình dòng máu Tiên Rồng.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thành kính dâng rượu bánh tại Đền Mẫu Âu Cơ .

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thành kính dâng rượu bánh tại Đền Mẫu Âu Cơ .

Lễ dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ là một nghi lễ tâm linh truyền thống, thể hiện tấm lòng thành kính tri ân của con Lạc cháu Hồng trước công lao to lớn của Đức Quốc Tổ đã có công khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam.

Mặc dù trời mưa nhưng người dân thập phương vẫn về đông đúc thành kính dâng hương tại Đền Mẫu Âu Cơ.

Mặc dù trời mưa nhưng người dân thập phương vẫn về đông đúc thành kính dâng hương tại Đền Mẫu Âu Cơ.

Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương tỉnh Phú Thọ đã xây dựng các phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo quy định. Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu - 2021 có sự điều chỉnh phù hợp, tập trung tổ chức các hoạt động phần Lễ đảm bảo trang nghiêm, trọng thể, thành kính hướng về cội nguồn.

Phùng Thọ - Tô Công

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức