Phú Yên: Cháy nhà lúc nửa đêm, 4 người trong gia đình bỏng nặng

Thứ ba, 22/09/2020 16:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phòng ngủ của gia đình ông Vinh bất ngờ bốc cháy lúc nửa đêm khiến 4 người trong gia đình đã không kịp thoát thân và đều bị bỏng nặng.

Ngày 22/9, ông Lê Xuân Hiền, Chủ tịch UBND xã Xuân Cảnh (thị xã Sông Cầu), cho hay vụ cháy được phát hiện lúc 3h20 ngày 21/9 tại nhà ông Nguyễn Hữu Vinh (40 tuổi, ở thôn Hòa Mỹ thuộc xã này).

Ngoài ra, ông hiền thông tin thêm: “Phòng ngủ gia đình ông Vinh bị cháy rất nặng. Thông tin chúng tôi được báo cáo là ông Vinh đã tông cửa thoát ra, sau đó cứu vợ cùng 2 đứa con nhỏ ra ngoài. Tuy nhiên cả bốn người đều bị bỏng nặng”.

Hiện căn phòng anh Vinh bị cháy hiện đang niêm phong để điều tra, làm rõ. Ảnh: internet.

Hiện căn phòng anh Vinh bị cháy hiện đang niêm phong để điều tra, làm rõ. Ảnh: internet.

Vụ cháy đã khiến ông Vinh cùng vợ là bà Trần Thị Mỹ Linh (33 tuổi), 2 con N.T.M.H. (5 tuổi) và N.H.B.L. (3 tuổi) bị bỏng, được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Tất cả đều bị bỏng nặng, cả 4 người đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM để điều trị.

Bên cạnh đó, bà Đoàn Thị Kim Vương, mẹ anh Vinh, chia sẻ: “Khoảng 3 giờ 30 con tôi đạp cửa ra ngoài và cứu mấy đứa nhỏ ra được thì chạy sang gọi tôi.

Lúc đó tôi thấy người con tôi cháy đen và hô hoán để xóm làng đưa đi cấp cứu. Gia đình tôi rất mong cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc”.

Thông tin từ hàng xóm cho thì vợ chồng anh Vinh sống hiền lành mở quán buôn bán nhỏ không có mâu thuẫn gì với ai.

Hiện tại, Công an tỉnh phối hợp với Công an TX Sông Cầu niêm phong hiện trường, rà soát các đối tượng nghi vấn và dốc toàn lực để điều tra nguyên nhân vụ việc.

PV

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống