Phường Hoàng Văn Thụ có "ưu ái" cho công trình vi phạm ngang nhiên tồn tại?

Thứ tư, 04/04/2018 13:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Báo Nhà báo & Công luận nhận được đơn thư phản ánh của bạn đọc ở đường Nguyễn Tam Trinh, P. Hoàng Văn Thụ, về tình trạng công trình 485, 487 xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng không bị cưỡng chế, phá dỡ theo quy định của pháp luật.

Chính quyền "bên trọng, bên khinh"

Theo đơn tố cáo, trước năm 1998 bà Nguyễn Thị Tuyết sử dụng phần đất nông nghiệp của HTX Thanh Mai giao cho các hộ xã viên từ năm 1986 – 1987, mục đích giao đất để làm dịch vụ trồng ra và cân sản lượng; lợi dụng phần đất mặt đường Nguyễn Tam Trinh, bà Tuyết đã xây dựng trái phép từng phần công trình kiên cố như: một nhà tường gạch khung sắt, một nhà 02 tầng bê tông, một nhà tường gạch mái tôn, các công trình trên được xác định theo số nhà 485, 487 đường Nguyễn Tam Trinh. 

Sau khi xây dựng các công trình kiên cố nói trên, bà Tuyết cho ông Nguyễn Văn Duy thuê lại diện tích đất và nhà tại số 487.

UBND phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai đã ra quyết định số  262/QĐ – UBND, ngày 30/11/2016, về việc cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng 483 (phía sau công trình 485 – 487 của bà Tuyết – PV). Sau khi nhận được quyết định số 262/QĐ – UBND và thông báo số 1078/TB –UBND ngày 14/09/2017, thông báo số 1189/TB –UBND ngày 22/12/2017 của UBND phường Hoàng Văn Thụ thì hộ gia đình 483 đã tự tháo dỡ theo các quyết định và thông báo trên.

Tuy nhiên, theo người dân sở tại, toàn bộ diện tích đất tại số 485 – 487 thuộc đất nông nghiệp, nhưng không hiểu vì sao mà bà Tuyết vẫn xây dựng được nhà kiên cố mà không bị chính quyền địa phương cưỡng chế, tháo dỡ……

Báo Công luận

 Công trình vi phạm trật tự xây dựng vẫn ngang nhiên tồn tại, trách nhiệm thuộc về ai?

 

Dấu hiệu "bao che" cho vi phạm tồn tại?

Ngày 08/12/2017, UBND quận Hoàng Mai ra thông báo số 3353/TB – UBND “Kết luận nội dung tố cáo đối với việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp”. Trong phần kết luận, thông báo đã chỉ rõ “Kết quả xác minh tại các số nhà 485, 487, 489 đường Nguyễn Tam Trinh có hoạt động xây dựng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, giai đoạn từ 2009 đến 04/04/2017 tại số nhà 485, 487 giai đoạn từ 15/5/2013 đến 23/12/2016 tại số nhà 489. Như vậy, nội dung công dân tố cáo việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp từ năm 2009 tại địa chỉ số 485, 487, 489 đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai là đúng, và "Trách nhiệm này thuộc Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh tế - Đô thị UBND phường Hoàng Văn Thụ, Thanh tra xây dựng phường, đội Thanh tra xây dựng quận Hoàng Mai đã buông lỏng quản lý trật tự xây dựng" (Trích nội dung thông báo – PV)

Thông báo của UBND quận Hoàng Mai rõ ràng là vậy, tuy nhiên đến ngày 12/3/2018, thừa lệnh Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, ông Tạ Việt Dũng – Phó Chánh văn phòng UBND quận ký công văn số 481/UBND – VP, với nội dung: Sau khi lắng nghe ý kiến của công dân và báo cáo của các phòng ban, đơn vị, Chủ tịch UBND quận có ý kiến như sau: “Giao UBND phường Hoàng Văn Thụ, đội Thanh tra xây dựng phối hợp khi UBND quận thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng đường Nguyễn Tam Trinh”. 

So sánh nội dung giữa công văn số 481/UBND – VP và thông báo số 3353/TB – UBND có thể thấy sự không thống nhất về nội dung. Thực tế thì công trình vi phạm số 485, 487 đường Nguyễn Tam Trinh vẫn ngang nhiên tồn tại như không hề có một văn bản nào được ban hành. Phải chăng UBND quận Hoàng Mai đang hợp thức hóa các hồ sơ, văn bản để bao che, tiếp tay cho số nhà 845, 847 tồn tại trái phép?

Sự việc này khiến người dân bức xúc, nghi ngờ chính quyền phường Hoàng Văn Thụ và quận Hoàng Mai không công bằng trong thực thi công vụ; bởi tại sao cùng một khu đất vi phạm nhưng chính quyền chỉ cưỡng chế, phá dỡ đối với những nhà xung quanh, còn số nhà 485 – 487 thì vẫn được giữ nguyên?

Vì vậy, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của TP. Hà Nội  kiểm tra, nếu thấy có tiêu cực trong hoạt động quản lý trật tự xây dựng thì cần phải xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Báo Điện tử Congluan.vn tiếp tục thông tin vụ việc này./.

Đắc Nguyên

 

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra