Phường Trung Phụng (Q. Đống Đa): Tràn lan những vi phạm về trật tự đô thị

Chủ nhật, 19/05/2019 10:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vừa qua, Báo Nhà báo & Công luận nhận được nhiều phản ánh về thực trạng nhiều vi phạm về trật tự đô thị, một số công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng mọc lên tại phường Trung Phụng (Q. Đống Đa) khiến người dân vô cùng bức xúc.

Tràn lan những vi phạm về trật tự đô thị, một số công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng mọc lên tại phường Trung Phụng (Q. Đống Đa)

Tràn lan những vi phạm về trật tự đô thị, một số công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng mọc lên tại phường Trung Phụng (Q. Đống Đa)

Có mặt tại khu vực hồ Ba Mẫu thuộc địa bàn phường Trung Phụng (Q. Đống Đa), quang cảnh đầu tiên đập vào mắt phóng viên là thực trạng ô tô để tràn lan trên vỉa hè, dưới lòng đường, lối vào những con ngõ vô cùng lộn xộn, mất trật tự.

Không những vậy, hiện tại nhiều công trình đang được gấp rút thi công xây dựng xung quanh khu vực hồ Ba Mẫu; chủ đầu tư thản nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để tập kết sắt thép, cát sỏi, gạch... gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trao đổi với PV, anh Huỳnh (một người dân sống tại đây) cho biết, nhiều nhà ở đây xây dựng vô cùng thiếu ý thức, vật liệu xây dựng vô tư để tràn hết cả ra đường. Con đường ven hồ vốn chật hẹp lại có nhiều khúc cua cộng thêm việc để cát sỏi, sắt thép, gạch như vậy cực kì nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đã có lần anh tránh một chiếc ô tô và suýt chút nữa ngã vào đống sắt thép để ngay dưới lòng đường.

Chung quan điểm với anh Huỳnh, bác Tâm (một người dân sống tại đây) bức xúc, khuôn viên xung quanh hồ Ba Mẫu là nơi sinh hoạt cộng đồng của cư dân, vốn khang trang, sạch đẹp là thế nay bị chiếm dụng trở thành nơi để ô tô, tập kết vật liệu xây dựng vô cùng nhếch nhác. Không khí lúc nào cũng trong tình trạng ngột ngạt, bụi bặm khiến người dân hết sức lo lắng cho sức khỏe của bản thân và gia đình mỗi khi đi ra hồ hóng mát hay tập thể dục.

Ô tô được để tràn lan ở khắp nơi từ trong những con ngõ đến con đường ven hồ Ba Mẫu

Ô tô được để tràn lan ở khắp nơi từ trong những con ngõ đến con đường ven hồ Ba Mẫu

Vật liệu xây dựng được để đầy ra đường gây nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là những người tham gia giao thông

Vật liệu xây dựng được để đầy ra đường gây nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là những người tham gia giao thông

Thông tin thêm với PV, cư dân tại đây cho biết, hoạt động trông giữ ô tô ở đây đều có thu phí cả với mức giá 50.000 VNĐ/lượt, xe máy là 10.000 VNĐ/lượt.

Bên cạnh đó, vào tháng 4 vừa qua đã xảy ra một vụ chập, cháy cột điện trong đêm khuya trên địa bàn phường Trung Phụng (tại khu vực ngõ Nhà nghỉ Bảo Sơn Villa).

Lực lượng cứu hỏa đã phải rất vấn vả để tiếp cận hiện trường do có quá nhiều ô tô để chắn hết lối vào ngõ. Rất may đã không có thiệt hại lớn nào xảy ra. Tuy nhiên, hỏa hoạn cũng là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường Trung Phụng.

Đặc biệt, nhiều công trình siêu mỏng, siêu méo hoặc thậm chí chỉ quây tôn tạm bợ, có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng bắt đầu có dấu hiệu bùng phát trên địa bàn phường Trung Phụng. Một số công trình còn chiếm hết phần vỉa hè của người đi bộ khiến người dân vô cùng bức xúc.

Mặc dù những vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; trật tự xây dựng trên địa bàn phường Trung Phụng là rất rõ ràng, tuy nhiên theo phản ánh của người dân, mặc dù đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Báo Công luận
Báo Công luận
Nhiều công trình mỏng, méo; có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn phường Trung Phụng

Nhiều công trình mỏng, méo; có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn phường Trung Phụng

Công trình lấn chiếm hết cả phần vỉa hè dành cho người đi bộ ven hồ Ba Mẫu nhưng không hề bị xử lý

Công trình lấn chiếm hết cả phần vỉa hè dành cho người đi bộ ven hồ Ba Mẫu nhưng không hề bị xử lý

Trách nhiệm quản lý của UBND, Công an phường Trung Phụng, Đội Thanh tra Giao thông vận tải quận Đống Đa đang bị đặt một dấu hỏi lớn: Liệu có sự buông lỏng quản lý của các ban ngành chức năng...?

Vừa qua, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký văn bản gửi 8 Sở ngành, bao gồm: Công an TP, Thanh tra TP, UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu siết lại kỷ cương, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu tăng kiểm tra, giám sát trách nhiệm của đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, của UBND và chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong quản lý trật tự xây dựng, trường hợp cần thiết, có thể tạm dừng công tác điều hành cho đến khi xử lý xong vi phạm.

Đề nghị UBND, các ban ngành chức năng quận Đống Đa vào cuộc, xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; trật tự xây dựng trên địa bàn phường Trung Phụng.

Thế Anh

Tin khác

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

(CLO) Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 348/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên (Dự án). Dự án có chiều dài tuyến khoảng 65km.

Giao thông
Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

(CLO) Công ty CP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc điều tiết giao thông phục vụ lễ khánh thành, đưa vào khai thác cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Giao thông
Khoảng 94.000 lượt hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Khoảng 94.000 lượt hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

(CLO) Hôm nay (27/4), cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phục vụ gần 94.000 lượt hành khách với khoảng 540 lượt chuyến bay cất hạ cánh.

Giao thông
Khai thác đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai thác đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng

(CLO) Ngày hôm nay (27/4) tại Ga Sài Gòn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Di chuyển ra/vào Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thế nào để tránh ùn tắc?

Di chuyển ra/vào Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thế nào để tránh ùn tắc?

(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có thông báo hướng dẫn phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhằm giảm thiểu ùn tắc.

Giao thông