PV Power dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào giữa tháng 4

Thứ năm, 14/03/2019 09:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Cổ phiếu của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - PV Power (MCK: POW) nổi lên như một hiện tượng suốt thời gian qua. Nhiều chuyên gia và tổ chức tư vấn tài chính đều đưa ra những nhận định tốt về cổ phiếu POW, hầu hết đưa ra khuyến nghị “mua” hoặc đánh giá “khả quan”.

Nhiều nội dung quan trọng sẽ đưa ra trong ĐHĐCĐ

PV Power vừa thông báo dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 vào ngày 10/4. Thời điểm cuối cùng để đăng ký thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là ngày 18/3. Dự kiến chương trình tại ĐHĐCĐ lần này, PV Power sẽ lấy ý kiến thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019, kế hoạch SXKD giai đoạn 2019-2022; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019... Ngoài ra, PV Power cũng lấy ý kiến về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Trước đó, PV Power công bố KQKD 2018 với doanh thu tăng 9,7%, đạt 32,7 nghìn tỷ đồng nhờ tăng trưởng sản lượng điện bán 1,6% và giá khí cao hơn. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế báo cáo và cốt lõi đã giảm lần lượt 25,3% và 22,6%, do vấn đề sự cố đường ống dẫn khí trong quý 2/2018, dừng máy do sự cố kỹ thuật tại nhà máy Vũng Áng trong quý 4/2018, không có đóng góp từ sản lượng điện hợp đồng không huy động và thiếu nước tại nhà máy thủy điện Dak Drinh.

Đại hội đồng cổ đông PV Power sẽ đưa ra nhiều quyết sách quan trọng.

Đại hội đồng cổ đông PV Power sẽ đưa ra nhiều quyết sách quan trọng.

Tăng 21% giá trị so với tháng 11/2018

Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) nhận định lợi nhuận sau thuế 2018 cốt lõi chỉ đạt 90% dự báo của VCSC vì các lý do nhà máy thủy điện Dak Drinh không vận hành trong tháng 11 và 12/2018 do thiếu nước; Lợi nhuận thấp hơn dự kiến từ nhà máy Vũng Áng; Lỗ tỷ giá thực hiện cao hơn ước tính của VCSC.

Mặc dù vậy, các chuyên gia cũng cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể đến dự báo lợi nhuận 2019 ở thời điểm hiện tại, nhờ sản lượng điện hợp đồng cao hơn dự kiến tại nhà máy điện than Vũng Áng đạt 5,7 tỷ kWh, so với giả định là 5,3 tỷ kWh. Tăng trưởng sản lượng điện bán đạt 1,6% dù xảy ra các vấn đề kỹ thuật trong năm 2018. Năm khó khăn của nhà máy Vũng Áng đã trôi qua, hướng đến năm 2019 hứa hẹn hơn. Mỏ khí Phong Lan Dại mới đảm bảo cho nguồn cung ổn định cho nhà máy Nhơn Trạch 1 và NT2.

VCSC đánh giá cổ phiếu POW là “khả quan” vì tăng tới 21% kể từ tháng 11/2018. Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/2, cổ phiếu POW đang ở mức giá 16.100/cổ phiếu. Có nhận định cho rằng giá mục tiêu của POW có thể ở mức gần 19.000/cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục tăng điểm trong tháng 2 phần lớn nhờ ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu thuộc họ Vingroup (VIC, VHM, VRE). Trong khi đó các cổ phiếu ngành điện lại có biến động giá trầm lắng hơn. Theo thống kê, 16/28 cổ phiếu ngành điện tăng giá trong tháng 2, trong đó 3 cổ phiếu BTP, HJS, DNH có biên độ tăng lớn nhất, lần lượt là 14,3%, 12,1% và 8,8%. Các cổ phiếu khác trong ngành điện đều có biên độ tăng không cao. Ở chiều ngược lại, có 10 cổ phiếu giảm giá, cổ phiếu POW sau giai đoạn tăng giá mạnh trong tháng 1 thì trước xu hướng chốt lời ngắn hạn của dòng tiền đầu cơ trên thị trường đã khiến cổ phiếu POW điều chỉnh giảm nhẹ trong tháng 2. Cổ phiếu POW đóng cửa tháng 1 với mức giá 16.500 đồng/cổ phiếu sau đó kết thúc tháng 2 ở mức giá 16.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức giảm 2,72% so với cuối tháng 1. Mặc dù vậy, Cổ phiếu POW vẫn đang là cổ phiếu ngành điện nhận được sự quan tâm lớn nhất của thị trường khi khối lượng giao dịch tiếp tục giữ được mức thanh khoản cao và tăng so với tháng trước cũng như giai đoạn niêm yết tại UpCom. Khối lượng giao dịch trung bình cổ phiếu POW tháng 2 lên tới 3,48 triệu cổ phiếu/phiên tăng 19,17% so với mức trung bình 2,92 triệu cổ phiếu/phiên của tháng 1 và 65,71% so với trung bình 2,1 triệu cổ phiếu/phiên kể từ thời điểm niêm yết đến nay.

Khối lượng giao dịch của POW, cao hơn 6,5 lần so với cổ phiếu đứng thứ 2 là PPC với 536.428 cổ phiếu/phiên, và gấp gần 10 lần cổ phiếu có khối lượng giao dịch đứng thứ 3 trong tháng là NT2 với 345.609 cổ phiếu/phiên. 2 cổ phiếu có quy mô lớn khác là PGV và DTK có khối lượng giao dịch rất thấp, cổ phiếu PGV chỉ có khối lượng giao dịch bình quân tháng là 1.886 cổ phiếu/phiên trong khi cổ phiếu DTK không có giao dịch trong tháng 2 và giao dịch gần nhất của cổ phiếu này là vào ngày 5/8/2018.

                PV

Tin khác

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Tuyên bố cuối tuần qua, quan chức an ninh cấp cao Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể đáp trả hành động Mỹ tịch thu tài sản bị đóng băng ở phương Tây của nước này bằng cách tịch thu tài sản của công dân và các nhà đầu tư Mỹ ở Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp