PVOIL “nhắc nhở khéo” người lao động chạy taxi công nghệ kiếm thêm thu nhập trong mùa dịch

Thứ hai, 14/06/2021 21:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 14/6, Tổng Công ty Dầu Việt Nam đã có văn bản yêu cầu người lao động không làm thêm một số ngành nghề có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, như shipper, taxi công nghệ;...

Kể từ khi xuất hiện đại dịch COVID-19, nền kinh tế Việt Nam đã chịu thiệt hại nặng nề. Nhiều nhóm ngành nghề, từ xây dựng, bất động sản, xuất nhập khẩu, nông nghiệp,.... đều bị ảnh hưởng.

Trong đó, người lao động chính là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nhất. Trong hơn một năm xuất hiện đại dịch, hàng nghìn người đã thất nghiệp, hoặc buộc phải tìm kiếm công việc khác có mức lương tốt hơn.

Một số ngành nghề khác chịu ảnh hưởng nhẹ hơn, nhưng người lao động cũng phải “tăng gia sản xuất”, làm thêm việc bên ngoài để kiếm thêm thu nhập.

Mới đây, Tổng Công ty Dầu Việt Nam có văn bản yêu cầu người lao động không làm thêm một số ngành nghề có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, như shipper, taxi công nghệ;...

Mới đây, Tổng Công ty Dầu Việt Nam có văn bản yêu cầu người lao động không làm thêm một số ngành nghề có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, như shipper, taxi công nghệ;...

Trong tối 14/6, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã có văn bản động viên cán bộ, nhân viên trong công ty cùng nhau cố gắng vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID-19.

Lãnh đạo PVOIL thừa nhận, trong công ty có người lao động làm thêm bằng nghề lái taxi công nghệ. Tuy nhiên, một số trường hợp vô tình tiếp xúc với F0, điều này làm nhiều người trong công ty và gia đình trở thành F1, F2.

Các trường hợp F1, F2 phải cách ly đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc sản xuất kinh doanh và cuộc sống của nhiều người có liên quan.

Văn bản của PVOIL cho biết: Phía Tổng Công ty và nhiều doanh nghiệp khác đang từng bước khắc phục khó khăn để đảm bảo vừa sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch hiệu quả.

“Do vậy, Tổng Công ty hiểu và chia sẻ khó khăn với tập thể, cá nhân người lao động trên toàn hệ thống. Bằng khả năng, PVOIL đang cố gắng để các đơn vị thành viên và người lao động có thể kinh doanh và ổn định cuộc sống tốt nhất có thể”, văn bản của PVOIL nêu.

Trong văn bản này, PV Oil cũng cho rằng, do dịch bệnh đang có chiều hướng phức tạp, để ngăn chặn sự lây lan, nhất là từ cá nhân vô tình sang tập thể người lao động, làm ảnh hưởng tới chuỗi kinh doanh. 

Do đó, lãnh đạo PVOIL yêu cầu người lao động không làm thêm những công việc có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Đồng thời, nếu người lao động thực sự có nhu cầu làm thêm các công việc có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh như shipper, bán hàng, taxi công nghệ;... thì người lao động làm đơn xin nghỉ việc, để PVOIL xem xét hỗ trợ một lần theo quy định của pháp luật.

Việt Vũ

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

(CLO) Gần 1.000 nhân viên nhân viên kinh doanh đến từ nhiều đại lý đã có mặt tại sự kiện kick-off tòa căn hộ phong cách Singapore TC3 - The Canopy Harmony thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City, cho thấy sức nóng chưa bao giờ giảm nhiệt của thị trường bất động sản khu vực này, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang “khát” nguồn cung.

Bất động sản