"Quái xế’ lại thách thức pháp luật ở TP. HCM

Thứ hai, 19/04/2021 13:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công an TP. HCM vừa thông tin việc khởi tố nhóm "quái xế" chặn cao tốc để đua xe vào sáng 18/4 thì buổi chiều cùng ngày xuất hiện 2 nhóm "quái xế" ngang nhiên chặn đầu xe ô tô để ‘gầm rú’, ‘uốn lượn’ trên đại lộ Trường Chinh và Nguyễn Văn Linh.

Báo Công luận

"Quái xế" lại chặn đầu ô tô để tổ chức đua xe.

Vào khoảng 14h15 ngày 18/4, Đội CSGT-TT, Công an quận 12 nhận được tin báo có một nhóm thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu tụ tập, lưu thông thành đoàn, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên đường Trường Chinh, quận 12.

Nhóm này di chuyển từ hướng cầu Tham Lương về vòng xoay An Sương. Vì vậy Đội CSGT - TT quận 12 đã báo cho Đội CSGT An Sương phối hợp xử lý.

Lập tức, Đội CSGT An Sương triển khai một tổ chuyên đề khẩn trương đến đường Trường Chinh nắm thông tin và xử lý thì phát hiện nhóm thanh niên nêu trên.

Thấy lực lượng chức năng, nhóm thanh niên tháo chạy vào nhiều tuyến đường nhánh giao với Trường Chinh.

Đội CSGT An Sương đã bắt được một thanh niên tên Trần Văn Q., 17 tuổi, quê ở Thừa Thiên - Huế.

CSGT đã lập biên bản vi phạm đối với các lỗi không gắn biển số xe, đi ngược chiều, không có gương chiếu hậu bên trái, không có giấy đăng ký xe và lỗi người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích 50 cm3 trở lên.

Hiện, Đội CSGT An Sương đang tiến hành mời người vi phạm, người giám hộ hợp pháp đến lấy lời khai và củng cố hồ sơ để có các bước xử lý tiếp theo. Đồng thời, khai thác các thông tin liên quan đến nhóm thanh niên cùng tụ tập, chạy xe gây rối trật tự với Trần Văn Q.

Cùng giờ đó, ở Quận 7, Đội CSGT Nam Sài Gòn phát hiện một nhóm 10 xe máy lưu thông thành đoàn trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, hướng từ Huỳnh Tấn Phát về cầu Tân Thuận 2. 

Tổ chuyên đề đã truy đuổi và bắt giữ được một trường hợp nhưng thanh niên này đã nhanh chóng bỏ chạy.

CSGT đã lập biên bản vi phạm đối với các lỗi không có gương chiếu hậu, không có biển số xe, sử dụng pô không có bộ phận giảm thanh, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng kí xe.

Như báo Nhà báo & Công luận đã thông tin, sáng 18/4, tại buổi họp báo thông tin các vụ án xảy ra gần đây trên địa bàn do Công an TP. HCM tổ chức, Thượng tá Trần Nguyễn Phương - Phó Trưởng Phòng PC08 Công an TP. HCM, cho biết Công an TP đã khởi tố vụ cả trăm “quái xế” đua xe trong Khu công nghệ cao rồi tiếp tục chặn đường dẫn cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây (TP Thủ Đức, TP. HCM), xảy ra từ 19/3.

Đây là lần đầu tiên Công an TP. HCM khởi tố vụ án tổ chức đua xe trái phép. Người dân hoan nghênh việc khởi tố của CA TP. HCM. Hy vong thời gian tới, sẽ dẹp được nạn "quái xế" lộng hành, đem lại sự bình yên, an lành cuộc sống của người dân.

Hoàng Tuấn

Tin khác

Khai thác đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai thác đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng

(CLO) Ngày hôm nay (27/4) tại Ga Sài Gòn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Di chuyển ra/vào Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thế nào để tránh ùn tắc?

Di chuyển ra/vào Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thế nào để tránh ùn tắc?

(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có thông báo hướng dẫn phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhằm giảm thiểu ùn tắc.

Giao thông
Đường sắt Việt Nam nhộn nhịp hành khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đường sắt Việt Nam nhộn nhịp hành khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngành đường sắt dự báo dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, lượng khách tại ga lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn sẽ tăng 2 - 3 lần so với ngày thường.

Giao thông
Chốt tiến độ nhiều hạng mục 2 dự án trọng điểm quản lý bay khu vực miền Nam

Chốt tiến độ nhiều hạng mục 2 dự án trọng điểm quản lý bay khu vực miền Nam

(CLO) Ngày hôm nay (26/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cùng liên danh các nhà thầu đã ký giao ước thi đua với quyết tâm “Vượt nắng thắng mưa - sớm đưa công trình về đích” nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Giao thông
Phạt nguội xe máy: Mục tiêu tốt nhưng nhiều thách thức khi thực hiện

Phạt nguội xe máy: Mục tiêu tốt nhưng nhiều thách thức khi thực hiện

(CLO) Việc phạt nguội xe máy góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn là cần thiết nhưng thực tế triển khai còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Giao thông