Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Xem nhẹ việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại chợ đầu mối Minh Khai?

Thứ bảy, 04/04/2020 16:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo các chuyên gia Y tế, chợ dân sinh là nơi tập trung đông người tới từ nhiều khu vực khác nhau do đó nguy cơ lây lan dịch Covid-19 là rất cao. Nhưng tại chợ đầu mối Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) công tác phòng chống dịch dường như đang bị xem nhẹ.

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối Minh Khai (Quận Bắc Từ Liêm) có đang bị xem nhẹ...?

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối Minh Khai (Quận Bắc Từ Liêm) có đang bị xem nhẹ...?

Chợ đầu mối Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) là chợ hạng 1, được UBND Thành phố Hà Nội giao Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội quản lý, kinh doanh khai thác. Đây là khu chợ đầu mối lớn nhất của Hà Nội và có vai trò đặc biệt quan trọng trong cung cấp nông sản, thực phẩm cho nhân dân Thủ đô.

Theo thống kê tổng số hộ hiện đang kinh doanh tại chợ là 960 hộ với khối lượng hàng hoá nông sản luân chuyển từ 350 - 400 tấn mỗi ngày. Trong đó rau ăn lá 60 tấn, củ quả 250-270 tấn, thịt tươi sống 50 tấn, thủy hải sản 15 tấn, thực phẩm chín 0,7 tấn,...

Ghi nhận của PV Báo Nhà Báo & Công luận trong sáng ngày 4/4, tại khu vực kinh doanh rau củ quả hầu hết các hộ kinh doanh không có giá kệ, đặt trực tiếp hàng hóa để bày bán trên nền chợ cực kỳ mất vệ sinh. Ngoài ra, còn tình trạng một số xe hàng, hộ kinh doanh ngang nhiên bày bán thực phẩm ngay tại khu vực trước cổng chợ và tràn lan tại các lối đi bên trong chợ.

Tại khu vực kinh doanh sản phẩm động vật, tất cả các hộ kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản đều được trang bị bàn, kệ nhưng dụng cụ sơ chế rất sơ sài. Cơ sở hạ tầng khu vực sơ chế, kinh doanh đã xuống cấp, một số gian hàng có mái che tạm bợ đã bị dột, hệ thống thoát nước không đảm bảo, nền chợ có đọng nước rất mất vệ sinh, rác thải được vứt tràn lan trong chợ,...

Đặc biệt dù cả nước và Thành phố Hà Nội đang trong thời gian cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nhưng tại chợ đầu mối Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) công tác phòng chống dịch dường như đang bị xem nhẹ...?

Dù là khu vụ có nguy cơ lây lan dịch Covid-19 rất cao, tuy nhiên tại lối vào cũng như bên trong chợ không hề có lực lượng chốt chặn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước thực trạng trên, đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm, các cơ quan chức năng của Thành phố Hà Nội vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định để công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm được bảo đảm tại chợ đầu mối Minh Khai.

Một số hình ảnh PV Báo Nhà báo và Công luận ghi nhận trong sáng ngày 4/4:

Lối vào cũng như bên trong chợ không hề có lực lượng chốt chặn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

Lối vào cũng như bên trong chợ không hề có lực lượng chốt chặn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

Hàng hóa được bày bán tràn lan, lộn xộn khắp mọi nơi tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh

Hàng hóa được bày bán tràn lan, lộn xộn khắp mọi nơi tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh

Hàng hóa thậm chí được bày bán trực tiếp trên nền chợ

Hàng hóa thậm chí được bày bán trực tiếp trên nền chợ

Chuột bọ chạy khắp nơi trong chợ

Chuột bọ chạy khắp nơi trong chợ

Rác thải được vứt bữa bãi gây mất vệ sinh môi trường

Rác thải được vứt bữa bãi gây mất vệ sinh môi trường

Rác thải bịt cả đường thoát nước

Rác thải bịt cả đường thoát nước

Nước ứ đọng mọi nơi tại chợ đầu mối Minh Khai

Nước ứ đọng mọi nơi tại chợ đầu mối Minh Khai

Báo Công luận
Mặc dù Thành phố Hà Nội đã yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi ra đường nhưng nhiều tiểu thương tại đây vẫn chưa chấp hành nghiêm chỉnh mà không bị kiểm tra nhắc nhở

Mặc dù Thành phố Hà Nội đã yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi ra đường nhưng nhiều tiểu thương tại đây vẫn chưa chấp hành nghiêm chỉnh mà không bị kiểm tra nhắc nhở

Đem những bất cập phản ánh tới Ban quản lý chợ Minh Khai, nhưng 10h30' sáng ngày 4/4, tất cả phòng làm việc của nhân viên, giám đốc đơn vị đã

Đem những bất cập phản ánh tới Ban quản lý chợ Minh Khai, nhưng 10h30' sáng ngày 4/4, tất cả phòng làm việc của nhân viên, giám đốc đơn vị đã "cửa đóng then cài"

Thứ duy nhất để liên hệ với Ban quản lý chợ Minh Khai là thông báo

Thứ duy nhất để liên hệ với Ban quản lý chợ Minh Khai là thông báo "Hộ kinh doanh đến nộp tiền"

Đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm, các cơ quan chức năng của Thành phố Hà Nội vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm để công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được bảo đảm tại chợ đầu mối Minh Khai

Đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm, các cơ quan chức năng của Thành phố Hà Nội vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm để công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được bảo đảm tại chợ đầu mối Minh Khai

Thế Anh

Tin khác

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống