Quán bia, quán nhậu bán online mùa dịch: Chủ quán kiêm 'shipper'

Thứ sáu, 11/06/2021 10:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Do không được kinh doanh tại chỗ, nhiều quán bia, quán nhậu trong mùa dịch đã chuyển hẳn sang mô hình kinh doanh online.

Hồi giữa tháng 5, UBND Hà Nội đã có văn bản hỏa  yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia để phục vụ công tác chống dịch. Tuy nhiên, thay vì đóng cửa, tạm ngừng hoạt động, nhiều quán bia, quán nhậu tại Thủ đô đã chuyển sang mô hình kinh doanh online.

Theo khảo sát, một số tụ điểm bia hơi, quán nhậu của Hà Nội, như Tạ Quang Bửu, Láng,... thậm chí là "phố bia" Tạ Hiện cũng chuyển đổi mô hình, từ kinh doanh tại chỗ sang “ship” bia tận nhà “thượng đế”.

Do không được kinh doanh tại chỗ, nhiều quán bia, quán nhậu trong mùa dịch đã chuyển hẳn sang mô hình kinh doanh online. (Ảnh: Việt Vũ)

Do không được kinh doanh tại chỗ, nhiều quán bia, quán nhậu trong mùa dịch đã chuyển hẳn sang mô hình kinh doanh online. (Ảnh: Việt Vũ)

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, bà Thu Nga, chủ quán bia T.T khá lớn trên đường Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: Thời điểm trước khi có lệnh cấm kinh doanh tại chỗ, mỗi ngày cửa hàng này có thể bán từ 150 - 200 lít bia. Đặc biệt, vào những ngày nắng nóng, hoặc có đá bóng, sức tiêu thụ có thể tăng gấp đôi, hoặc 2,5 lần.

Sau khi chuyển sang bán hàng online, sức tiêu thụ bia giảm sút hẳn, chỉ bằng một phần ba trước đây. Vào những ngày có đá bóng, nhất là những trận có đội tuyển Việt Nam, sức tiêu thụ có thể nhỉnh hơn đôi chút.

Trong khi đó, chị Quế Hương, chủ một cửa hàng bia khác trên đường Hoàng Mai huy động mọi thành viên trong gia đình, vừa là chủ quán, vừa là bếp lại kiêm luôn chân “shipper” (người giao hàng).

Chị Hương chia sẻ: Do tình hình bia hơi tương đối khó khăn, kể từ khi có lệnh cấm bán hàng tại chỗ. Vì vậy, thay vì thuê thêm người phụ giúp, các thành viên trong gia đình bỗng nhiên trở thành các shipper chuyên nghiệp.

Được biết, trên thị trường bia hơi online hiện nay có nhiều loại. Mặt hàng bán chạy nhất chính là các loại bia hơi được đóng theo chai. Loại 1,5 lít hiện có giá khoảng 25.000 đồng/chai lẻ, các lốc bia hơi 6 cốc có giá khoảng 130.000 - 140.000 đồng. Bia chiết từ bom lớn có giá rẻ hơn, dao động trong khoảng từ 25.000 đồng - 35.000 đồng/lít.

Một số bia hơi 1 lít được đóng chai nhựa, tương đương với 1 cốc bia bình thường có giá khoảng 15.000 đồng/chai. Bia keng, bia bong (loại 2 lít) cũng được nhiều người ưa chuộng, có giá khoảng 50.000 đồng - 60.000 đồng, tùy loại.

Bán bia hơi, thường đi kèm đồ ăn.

Bán bia hơi, thường đi kèm đồ ăn.

Do thời tiết đã chuyển hè, trung bình mỗi ngày, quán của chị Hương bán được khoảng 30 - 40 lít bia. Cuối giờ chiều, gần bữa tối là thời điểm nhiều khách mua nhất. Ngoài bia hơi, cửa hàng còn bán thêm đồ nhậu, như lạng rang, mực nướng, cá khô nướng, hoặc các món ăn nhẹ như mỳ xào, đậu lướt; nem chua;....

“Mặc dù bán bia chậm hơn, thế nhưng số lượng khách hàng đặt thêm đồ ăn kèm, đồ nhậu lại tăng lên. Như vậy, về cơ bản là hòa. Đặc biệt, nếu khách đặt số lượng nhiều, chúng tôi còn free-ship (miễn phí tiền giao hàng) để níu chân khách”, chị Hương chia sẻ thêm.

Để kiếm thêm khách hàng mới, hằng ngày, chị Hương phải chăm vào các hội, nhóm trên mạng xã hội, đăng tin quảng cáo “bán bia hơi online”. Dù vậy,  Tuy nhiên, việc bán bia hơi online trong mùa dịch cũng đối mặt với một số rủi ro, dễ gặp nhất là gặp khách hàng “bom” hàng, đặt hàng xong không nhận, cho địa chỉ ảo, hoặc gọi điện không nghe máy.

“Đa phần, khách đặt đều là người quen của quán. Chỉ có một số ít khách lạ, đọc được quảng cáo trên Facebook thì liên hệ đặt hàng. Cũng có một số trường hợp, khách đặt xong không nhận, thậm chí có người đặt ở vị trí rất xa, nhưng vẫn bùng hàng. Đây là vấn nạn chung của kinh doanh online”, chị Hương thẳng thắn chia sẻ.

Sau 3 lần bị “bom” hàng, chị Hương quyết định không nhận khách đặt xa, hạn chế “chốt đơn” các số máy lạ, nhưng đặt hàng số tiền lớn.

“Kinh doanh bia hơi online dù không đem lại doanh thu tốt như bán hàng tại chỗ, nhưng cũng giúp cửa hàng trang trải phần nào chi phí để có thể tiếp tục duy trì hoạt động”, chị Hương nói.

Báo Công luận

Việt Vũ

Tin khác

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp
Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp