Quan chức LHQ hy vọng Nga mở lại cảng đã phong toả tại Ukraine trước khi ‘thảm hoạ xảy ra’

Thứ sáu, 13/05/2022 14:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) David Beasley, người đứng đầu Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc, hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin mở lại các cảng Biển Đen của Ukraine trước khi hàng triệu người rơi vào cảnh đói nghèo.

"Hàng triệu người sẽ chết đói vì những cảng này bị phong toả, dẫn đến nguồn cung lương thực bị đình trệ", ông Beasley chia sẻ với hãng tin CNN trong cuộc họp báo hôm thứ Năm (12/5)

Khi được hỏi liệu ông có thông điệp nào muốn gửi gắm đến với tổng thống Nga Putin hay không, vị quan chức Liên Hợp Quốc trả lời: "Nếu ông có lòng trắc ẩn đối với phần còn lại của thế giới, bất kể ông cảm thấy thế nào về Ukraine, ông cần phải mở những cánh cổng đó."

quan chuc lhq hy vong nga mo lai cang da phong toa tai ukraine truoc khi tham hoa xay ra hinh 1

Người dân Kenya khan hiếm nước. Ảnh UN News.

Được biết, Ukraine là một trong những nước sản xuất và xuất khẩu hàng đầu thế giới về ngũ cốc và các loại dầu thực vật.

“Vựa bánh mì” lớn nhất thế giới này đã từng tuyên bố rằng họ có thể xuất khẩu hơn 60 triệu tấn ngũ cốc, trong đó có 33 triệu tấn ngô và 23 triệu tấn lúa mì.

Từ trước đến nay, Ukraine thường xuất khẩu ngũ cốc, dầu thực vật và các loại thực phẩm, nông sản khác bằng đường biển. Thế nhưng, do tình hình chiến sự leo thang, mà Nga đã phong toả các cảng biển, dẫn đến tình trạng đình trệ xuất khẩu vượt biên giới, cụ thể các quan chức Nga đã cấm cảng Odessa và các cảng gần đó hoạt động.

Nền kinh tế Ukraine đối mặt đổ vỡ

Beasley, cựu thống đốc Nam Carolina của Đảng Cộng hòa, nói rằng các cảng phải hoạt động trong vòng 60 ngày nếu không nền kinh tế dựa vào nông nghiệp của Ukraine để phát triển sẽ rơi vào khó khăn.

"Nếu không kịp thời khắc phục và giải quyết vấn đề cảng này, nền kinh tế Ukraine sẽ hoàn toàn sụp đổ", ông Beasley tuyên bố tại hội nghị SABEW ở New York.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Ukraine là một trong năm nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về một số nông sản thiết yếu như ngô, lúa mì và lúa mạch. Đây cũng là nước xuất khẩu dầu và bột hướng dương lớn nhất. Các mặt hàng nông nghiệp chiếm 41% tổng kim ngạch xuất khẩu của Ukraine vào năm 2021.

Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden phát biểu về cuộc khủng hoảng cung cấp lương thực toàn cầu do xung đột tại Ukraine, ước tính có khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt trong các hầm chứa tại Ukraine.

Ông Biden đưa ra nhận xét khi đi tham quan một trang trại ở Illinois hôm thứ Tư. "Nếu những tấn lương thực đó không được đưa ra thị trường, rất nhiều người ở châu Phi sẽ không có lương thực, như vậy một nạn đói cục diện sẽ xảy đến với châu lục này vì nước này là nhà cung cấp duy nhất của các nước châu Phi."

Vũ khí hóa thực phẩm và năng lượng?

Sau khi Nga “trả đũa” phương Tây, cụ thể là 31 công ty năng lượng nước ngoài vào thứ Tư (11/5), một quan chức hàng đầu của Đức hôm thứ Năm (12/5) đã cáo buộc Nga sử dụng năng lượng như một "vũ khí".

Khi được hỏi liệu Nga có đang ‘vũ khí hóa lương thực’ hay không, ông Beasley của LHQ trả lời rằng sẽ là có nếu các cảng không nhanh chóng mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, việc bỏ phong toả các cảng chủ chốt của Ukraine sẽ rất khó khăn. Chúng không chỉ được bảo đảm bằng mìn và thiết giáp hạm, mà quân đội Ukraine còn lo lắng rằng việc mở cửa trở lại sẽ cho phép Nga thực hiện một "động thái nhanh chóng" và tấn công Ukraine thông qua các cảng của nước này.

Trong khi nhấn mạnh vai trò là "người nhân đạo", quan chức Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng thế giới đạt được "thỏa thuận" rằng họ sẽ làm "bất cứ điều gì được yêu cầu" để giữ cho các cảng không bị "đóng băng".

Ông Beasley nói thêm: “Các nhà lãnh đạo thế giới phải gây áp lực đủ lớn lên Nga để chúng tôi có thể duy trì sự trung lập hoàn toàn trong việc chuyển nguồn cung cấp ra vào Odessa.

Lê Na (Theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

(NB&CL) Lịch sử gần ba thập kỷ phát triển đã giúp ROX Group (tiền thân là TNG Holdings Vietnam) trang bị cho thương hiệu bản sắc văn hóa và sức bật nội tại. Ban lãnh đạo Tập đoàn vững tin rằng nền tảng văn hóa mang lại sức sống và sinh khí mới cho thương hiệu ROX.

Thị trường - Doanh nghiệp
Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gạo Việt Nam tiếp thục 'thăng hạng', xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

Gạo Việt Nam tiếp thục "thăng hạng", xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

(CLO) Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Viêt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Thị trường - Doanh nghiệp
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(CLO) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...

Thị trường - Doanh nghiệp