Quận Hà Đông: Tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thứ bảy, 04/09/2021 19:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trước diễn biến của dịch Covid-19, UBND quận Hà Đông đã chủ động bám sát, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP và phương án phòng, chống dịch được phê duyệt đối với khu vực nguy cơ cao, nguy cơ rất cao, khu vực “vùng đỏ”, “vùng da cam nhằm kịp thời cách ly, phong tỏa, ngăn ngừa lây lan trên diện rộng.

Theo đó, quận Hà Đông đã chủ động để xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết cụ thể tại địa phương và tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả, nhất là tại các khu đông dân cư, nhiều ngõ ngách, địa bàn phức tạp, trung tâm thương mại, chợ dân sinh,..., không để bị động bất ngờ. Khẩn trương tiến hành tổ chức cách ly, phong toả triệt để “vùng đỏ” bảo đảm chặt chẽ từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, đúng nguyên tắc cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm chéo.

quan ha dong tap trung thuc hien quyet liet co hieu qua cac bien phap phong chong dich covid 19 hinh 1

Công tác thực hiện giãn cách trên địa bàn được thực hiện nghiêm.

Trong suốt quá trình giãn cách, Công an quận và UBND các phường thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tại hệ thống các chốt, kiểm tra lưu động trên các tuyến đường, gắn với kiểm tra các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Siết chặt kiểm tra người và phương tiện, không để lọt người từ các vùng có dịch vào quận mà không được kiểm tra dịch tễ; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp cố tình vi phạm. 

Đến nay, Hà Đông đang duy trì hoạt động của 257 chốt trên địa bàn toàn quận (trong đó có 51 chốt do Công an quận đảm nhiệm), nhắc nhở các trường hợp đi ra ngoài đường không có việc cần thiết, xử lý các trường hợp vi phạm. Tính từ ngày 24/7 đến 4/9/2021, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử phạt 1.241 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. 

quan ha dong tap trung thuc hien quyet liet co hieu qua cac bien phap phong chong dich covid 19 hinh 2

Chợ Hà Đông được phong tỏa ngay khi phát hiện F0.

Theo thông tin từ Sở chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 quận, tính đến 6h sáng ngày 5/9, Hà Đông đã ghi nhận tổng số 130 ca dương tính với Covid-19. Tổng số F1 là 837, hiện còn 286 người đang cách ly tập trung. Tổng số F2 là 4.328, hiện còn theo dõi sức khỏe cho 265 người.

Trong đó duy trì vận hành 4 điểm cách ly tập trung cho 113 người (Khách sạn Mường Thanh 56 người; Khách sạn Wyndham 15 người; Khu vực Depor 07, Bệnh viện Công an thành phố: 35).

Theo bà Cấn Thị Việt Hà - Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết, việc quận đẩy mạnh xét nghiệm trên diện rộng đã bóc tách triệt để các ca F0, truy vết F1 để chuyển cách ly tập trung theo chỉ đạo của UBND thành phố và hướng dẫn của Sở Y tế.  Cùng với đó, Quận cũng tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn đảm bảo đúng đối tượng, công khai, an toàn, đúng kế hoạch của quận, không để xảy ra vi phạm trong quá trình tổ chức tiêm.

Quan điểm của quận là thực hiện quyết liệt, triệt để, có hiệu quả thực chất việc giãn cách xã hội trên địa bàn theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố nhằm hạn chế người dân ra đường; siết chặt quản lý, kiểm tra, giám sát từ các ngõ, phố trong các tổ dân phố thông qua các chốt tự quản “vùng xanh” và thực hiện mô hình “Gia đình an toàn Covid-19”, ký cam kết của từng hộ gia đình thực hiện “ai ở đâu, ở đó”, bà Hà cho biết thêm. 

quan ha dong tap trung thuc hien quyet liet co hieu qua cac bien phap phong chong dich covid 19 hinh 3

Ông Nguyễn Thanh Xuân - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường Yên Nghĩa.

Ngoài ra, quận tiếp tục quan tâm đẩy nhanh việc triển khai hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Trung ương, thành phố, để “không có ai trên địa bàn quận khó khăn do dịch bệnh Covid-19 mà không được hỗ trợ”. Đến nay đã hỗ trợ cho các đối tượng hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi, phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ, lao động tự do ngoại tỉnh, sinh viên ngoại tỉnh, người lang thang cơ nhỡ: 27.269 lượt người, hộ; kinh phí 7.767.997.000 đồng; trong đó lao động ngoại tỉnh, người ở trọ là 14.571 lượt người. 

Còn theo Bà Lê Thị Thanh Bình - Trưởng Phòng Y tế quận, tính từ đợt 1 đến hết ngày 01/9/2021 đã tiêm được 99.100 liều, trong đó có 9.142 người được tiêm mũi 2, đảm bảo an toàn, không có tai biến sau tiêm chủng. Hiện tại, đang xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 11 và 12 theo hướng dẫn của Sở YT, bắt đầu tiêm từ 4/9.

Ban Thường vụ Quận ủy cũng yêu cầu Đảng ủy 17 phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch; đặc biệt là quán triệt sâu sắc quan điểm “phường là pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân” để phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường bằng hành động, việc làm thiết thực, cụ thể tham gia ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của phường theo mô hình Bí thư Đảng ủy là Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND phường là Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy phường; đồng thời xây dựng Quy chế hoạt động và phân công thành viên Ban Chỉ đạo phường đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. 

Nam Phong 

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống