Quân khu 5 cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành

Thứ tư, 05/09/2018 17:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 5/9, nhân chuyến công tác tại TP. Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã thăm và làm việc lãnh đạo, cán bộ và chiến sĩ Quân khu 5. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn tin tưởng và mong muốn toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết: Trên địa bàn Quân khu 5, tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, tiềm lực quốc phòng an ninh được tăng cường, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, nhiều chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đã đi vào cuộc sống.

Công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, công tác “hậu phương quân đội”, vận động quần chúng, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng trên 100 nhà tình nghĩa cho đồng bào nghèo, 32 nhà cho đồng đội, phối hợp với hai nước bạn Lào và Campuchia triển khai tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ… được thực hiện tốt.

Báo Công luận
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, làm việc với Quân khu 5. Ảnh: Lê Sơn 

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao, biểu dương nỗ lực và những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của lực lượng vũ trang Quân khu 5. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng biểu dương kết quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn của Quân khu 5, không chỉ trên địa bàn mà còn giúp đỡ nước bạn Lào, nhất là trong sự cố vỡ đập thủy điện vừa qua ở tỉnh Attapeu.

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 tiếp tục chấp hành sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với mọi hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu; tập trung xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, trọng tâm là xây dựng các tỉnh, huyện trên địa bàn thành khu vực phòng thủ “cơ bản, liên hoàn, vững chắc” trong tình hình mới; gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị để phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Quân khu 5 cần tiếp tục củng cố, ổn định tổ chức biên chế các đơn vị bộ đội thường trực theo tổ chức biên chế Quân đội thời bình, bảo đảm tinh gọn, mạnh, cơ động nhanh, sẵn sàng chiến đấu cao. Xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ số lượng và chất lượng cao, sẵn sàng động viên mở rộng lực lượng khi cần thiết. Tiếp tục củng cố lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đặc biệt chú trọng xây dựng dân quân tự vệ ở các địa bàn trọng điểm, không ngừng nâng cao chất lượng, độ tin cậy, hiệu quả hoạt động, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Báo Công luận
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Sơn 

Toàn Quân khu cần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm vừa huy động được trí tuệ tập thể, vừa phát huy tốt vai trò của cá nhân phụ trách; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo và tác phong công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì và cấp ủy viên các cấp có đủ phẩm chất chính trị và năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo chuyển biến mới về chất trong năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, bảo đảm khả năng lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhất là đường lối, chính sách đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới; làm tốt công tác xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển; mở rộng quan hệ đối ngoại quốc phòng trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc độc lập, tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cần làm tốt hơn nữa công tác người có công, công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; chú trọng phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội và thực hiện tốt hơn chính sách hậu phương quân đội.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định: Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn tin tưởng và mong muốn toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành: “Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”, đoàn kết đồng lòng, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi trọng trách và mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

PV

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức