Quản lý nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Thứ tư, 24/07/2019 11:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay, 25/7, Hội thảo và Triển lãm về ngành cấp thoát nước (Vietwater 2019) với nội dung “Quản lý nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững” đã diễn ra tại Hà Nội. Chương trình được chủ trì bởi Hội Cấp Thoát nước Việt Nam và đơn vị tổ chức triển lãm - Informa Markets Vietnam.

Triển lãm VIETWATER 2019 năm nay dự kiến sẽ có 200 đơn vị đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ (Ảnh Phương Nguyên)

Triển lãm VIETWATER 2019 năm nay dự kiến sẽ có 200 đơn vị đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ (Ảnh Phương Nguyên)

Trong những năm qua, cùng với sự đi lên của kinh tế - xã hội, hệ thống đô thị đang ngày càng mở rộng cả về quy mô và số lượng cùng với đó là những thách thức đặt ra cho ngành nước, xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp.

Theo thống kê, cả nước hiện có 828 đô thị, tỉ lệ đô thị hóa tăng nhanh, đạt 38% năm 2018, đặc biệt ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều đạt trên 3% phần trăm năm. Ở khu vực phía Bắc, Hà Nội là thành phố đã vượt con số 8.2 triệu dân với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2018 là 7.37%, đạt mức cao nhất trong 3 năm qua và là một trong 10 thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới.

Khi ngày một nhiều ngành nghề sản xuất, gia công, chế biến liên tục chuyển dịch đến các vùng phụ cận thì thách thức về ô nhiễm nguồn nước cũng đang là một thực tế trong đó có Thủ đô Hà Nội. Quản lý nguồn nước, xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp là một trong những yếu tố cấp bách cho sự phát triển của cả ngành công nghiệp và quản lý đô thị.

Từ những thách thức này, Hội thảo và triển lãm VIETWATER 2019 được coi là cơ hội để các cá nhân, đơn vị được tiếp cận với những sản phẩm, thiết bị công nghệ mới trong vấn đề xử lý nước.

Với tổng diện tích triển lãm hơn 3,500 mét vuông, triển lãm VIETWATER 2019 năm nay dự kiến sẽ có hơn 200 đơn vị từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… tham dự. VIETWATER 2019 Hà Nội dự kiến đón hơn 7,000 khách tham quan, diễn ra từ ngày 24 đến ngày 25/7/ 2019.

Ngọc Hà

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống