Quảng Bình: Điều tra vụ cất giấu gỗ lậu trong trụ sở UBND xã

Thứ bảy, 25/05/2019 16:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện, thu giữ 4,6 m3 gỗ gõ, lim, táu... cất giấu trong trụ sở UBND xã Trường Sơn.

Tổng khối lượng 4,6 m3 bao gồm các loại gỗ quý hiếm như gõ, lim, táu,... được cất giấu trong trụ sở xã Trường Sơn.

Tổng khối lượng 4,6 m3 bao gồm các loại gỗ quý hiếm như gõ, lim, táu,... được cất giấu trong trụ sở xã Trường Sơn.

Ngày 25/5, thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 4,6 m3 gỗ lậu lớn từ lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Bình chuyển giao sau khi thu giữ tại trụ sở chính quyền xã Trường Sơn thuộc huyện này.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 23/5, nhận được nguồn tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét trụ sở làm việc của xã Trường Sơn và đã phát hiện một khối lượng lớn gỗ lậu được cất giấu trong các phòng làm việc.

Qua đo đếm, tổng khối lượng gỗ lậu được cất giấu tại đây là 4,6 m3 bao gồm các loại gỗ quý hiếm như gõ, lim, táu...

Được biết, do mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng trong thời gian qua nên ông Nguyễn Văn Sỹ - Chủ tịch UBND xã Trường Sơn và ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND xã này đã bị Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh ra quyết định kỷ luật với hình thức cách chức.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc số gỗ lậu nói trên.

Trần Phong

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống