Quảng Bình, Quảng Trị: “53 thí sinh liên quan dịch Covid-19 không dự thi đợt 1”

Chủ nhật, 09/08/2020 16:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, sáng 9/8, có 53 thí tinh ở hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị tại 2 điểm thi liên quan đến dịch Covid-19 không dự thi đợt 1 kỳ thi THPT năm 2020.

Cụ thể, thông tin từ các Sở GD&ĐT của 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, trong buổi thi môn ngữ văn sáng nay tại các điểm thi vẫn diễn ra bình thường, an toàn và các thí sinh thực hiện nghiêm túc và đúng quy chế thi.

Trong đó, tỉnh Quảng Bình đã có 72 thí sinh vắng mặt ở buổi thi môn Ngữ văn, có 12 thí sinh không thể tham dự kỳ thi do bị cách ly vì liên quan đến dịch bệnh Covid - 19, 4 thí sinh không tham dự kỳ thi do bị tai nạn. Cũng tại tỉnh Quảng Trị, số lượng thí sinh vắng mặt trong buổi thi đầu tiên là 80 thí sinh, có 41 thí sinh vắng mặt do dịch bệnh Covid - 19.

Một thí sinh quốc tịch Lào tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại điểm thi trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (Đồng Hới - Quảng Bình). Ảnh: internet.

Một thí sinh quốc tịch Lào tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại điểm thi trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (Đồng Hới - Quảng Bình). Ảnh: internet.

Ngoài ra, tại các phòng thi, 100% thí sinh dự thi đều đeo khẩu trang kể cả khi ngồi trong phòng thi, rửa tay diệt khuẩn, đo thân nhiệt tại cổng các địa điểm tổ chức thi. Điều đáng chú ý tại hội đồng thi trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (Tp. Đồng Hới - Quảng Bình) khi có 100 thí sinh quốc tịch Lào tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đây là những thí sinh học tại trường Trung cấp Luật (Đồng Hới - Quảng Bình) sau khi hoàn tất chương trình phổ thông đã được tham dự kỳ thi tốt nghiệp.

Các thí sinh bắt buộc rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Ảnh: internet.

Các thí sinh bắt buộc rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Ảnh: internet.

Do đó, tại các điểm thi, ngành Y tế phối hợp cùng cán bộ y tế trường học, các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tổ chức đo thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí cho các thí sinh. Thí sinh chấp hành nghiêm túc công tác phòng dịch như việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn… và giữ đúng khoảng cách khi vào phòng thi nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch.

Các thí sinh đều được đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi. Ảnh: internet.

Các thí sinh đều được đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi. Ảnh: internet.

Hình ảnh những thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi môn Ngữ văn tại điểm thi trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (Đồng Hới - Quảng Bình). Ảnh: internet.

Hình ảnh những thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi môn Ngữ văn tại điểm thi trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (Đồng Hới - Quảng Bình). Ảnh: internet.

Theo đó, đồng hành cùng kỳ thi có sự quan tâm của toàn xã hội. Nhiều tổ chức, cá nhân đã tự nguyện hỗ trợ thí sinh bằng tất cả những gì trong khả năng của mình. Lực lượng tình nguyện trong chương trình "Tiếp sức mùa thi" do Tỉnh Đoàn Quảng Bình tổ chức đã phát huy tối đa hiệu quả hoạt động hỗ trợ và giúp đỡ thí sinh cũng như phụ huynh ngoài trường thi.

PV

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục